Trung Quốc, Canada và Mexico hành động đáp trả - Mỹ dọa áp thêm thuế

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế, Canada và Mexico đã có biện pháp đáp trả tương xứng, còn Trung Quốc dọa đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới, cùng các biện pháp trả đũa được đưa ra.

Hôm qua (1/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và dầu xuất khẩu từ Canada bắt đầu từ ngày 4/2 để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl (một loại thuốc giảm đau gây nghiện) và dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Thuế quan cũng đang là công cụ được Tổng thống Mỹ tin tưởng dùng để giảm thâm hụt thương mại với các nước, đồng thời cũng thúc đẩy sản xuất hàng hóa bên trong nước Mỹ.

“Thuế quan không gây ra lạm phát. Chúng tạo ra thành công. Chúng ta sẽ có thành công lớn. Dù có thể có một số gián đoạn tạm thời trong ngắn hạn, nhưng thuế quan sẽ khiến chúng ta trở nên rất giàu có và rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ đối xử với các quốc gia khác rất công bằng. Trước đây, các quốc gia khác áp thuế với chúng ta, chúng ta lại không áp thuế với họ. Đã đã đến lúc điều đó phải thay đổi”, ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng sẽ áp thuế đối với đối tác quan trọng là Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

Phản ứng trước bước đi của Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngay lập tức áp mức thuế 25% đối với hàng hóa của Mỹ trị giá lên tới 155 tỷ CAD (106,5 tỷ USD). Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Canada cho biết gói thuế quan đầu tiên áp lên lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ CAD sẽ có hiệu lực từ ngày 4/2, và gói tiếp theo đối với lượng hàng trị giá 125 tỷ CAD sẽ được triển khai trong 21 ngày.

“Trước tiên, tôi muốn nói trực tiếp với Mỹ - người bạn và là hàng xóm thân thiết nhất của chúng tôi, rằng quyết định mới của các bạn sẽ gây hại không chỉ cho người Canada mà còn cả các bạn. Chúng cũng vi phạm hiệp định thương mại tự do mà 3 nước Mỹ, Canada và Mexico chúng ta đã đàm phán và ký kết cách đây vài năm. Đúng, chúng ta đã có những bất đồng trong quá khứ, nhưng chúng ta luôn tìm ra cách để vượt qua chúng. Như tôi đã nói trước đây, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mở ra một thời đại hoàng kim mới cho Mỹ, con đường tốt hơn là hợp tác với Canada, chứ không phải trừng phạt chúng tôi”.

Ngoài ra, Thủ tướng Canada kêu gọi người dân nước này trong thời gian tới tăng cường mua các sản phẩm nội địa và kích cầu tiêu dùng trong nước.

Giống với Canada, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Kinh tế thực hiện kế hoạch B, gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan vào hàng hóa của Mỹ, nhằm bảo vệ lợi ích đất nước. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico cũng nhấn mạnh Chính phủ nước này mong muốn tìm kiếm hợp tác và đối thoại thay vì đối đầu với quốc gia láng giềng.

“Chúng tôi sẽ luôn duy trì đối thoại. Đây là điều cơ bản trong mối quan hệ giữa Mexico và chính phủ Mỹ. Chúng tôi cũng có kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C cho bất kỳ quyết định nào của chính phủ Mỹ. Bây giờ, điều rất quan trọng đối với người dân Mexico là biết rằng chính phủ sẽ luôn bảo vệ phẩm giá của người dân, rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ sự tôn trọng chủ quyền của chúng tôi và đối thoại bình đẳng”.

Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng đã ra các tuyên bố phản đối về việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm từ Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay nêu rõ, cách làm đơn phương tăng thuế quan của Mỹ vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), không chỉ không có lợi cho giải quyết vấn đề fentanyl mà còn phá vỡ sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc sẽ đệ đơn kiện lên WTO và sẽ có những biện pháp đối phó tương ứng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ, nhấn mạnh không bên nào có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại.

Dẫu vậy, Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Donald Trump - ông Peter Navarro cho biết, “nhiều khả năng Mỹ sẽ tăng thuế” nếu Mexico, Canada hay Trung Quốc phản ứng chống lại các mức thuế mới được công bố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dọa đệ đơn kiện lên WTO và trả đũa sau động thái tăng thuế của Mỹ
Trung Quốc dọa đệ đơn kiện lên WTO và trả đũa sau động thái tăng thuế của Mỹ

VOV.VN - Trong các phản ứng sau khi Mỹ chính thức gia tăng 10% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao nước này hôm nay (02/02) tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và có các biện pháp đáp trả cần thiết.

Trung Quốc dọa đệ đơn kiện lên WTO và trả đũa sau động thái tăng thuế của Mỹ

Trung Quốc dọa đệ đơn kiện lên WTO và trả đũa sau động thái tăng thuế của Mỹ

VOV.VN - Trong các phản ứng sau khi Mỹ chính thức gia tăng 10% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao nước này hôm nay (02/02) tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và có các biện pháp đáp trả cần thiết.

Mỹ chính thức áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc
Mỹ chính thức áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký sắc lệnh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 04/02 và có nguy cơ làm phát sinh cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ với các nước này.

Mỹ chính thức áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc

Mỹ chính thức áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký sắc lệnh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 04/02 và có nguy cơ làm phát sinh cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ với các nước này.

Mỹ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, 10% đối với Trung Quốc từ 1/2
Mỹ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, 10% đối với Trung Quốc từ 1/2

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 31/1 đã xác nhận Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico và 10% đối với Trung Quốc từ ngày 1/2.

Mỹ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, 10% đối với Trung Quốc từ 1/2

Mỹ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, 10% đối với Trung Quốc từ 1/2

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 31/1 đã xác nhận Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico và 10% đối với Trung Quốc từ ngày 1/2.