Trung Quốc cảnh báo G7 không thống trị thế giới

VOV.VN - Ngày 13/6, Trung Quốc cảnh báo các nhà lãnh đạo G7 rằng, thời kỳ một nhóm nhỏ quốc gia quyết định vận mệnh của thế giới đã không còn, trong bối cảnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới đang tìm kiếm một vị thế thống nhất trước Bắc Kinh.

“Thời kỳ một nhóm nhỏ các quốc gia quyết định các vấn đề toàn cầu đã qua lâu rồi. Chúng tôi luôn tin rằng các quốc gia dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, nghèo hay giàu đều bình đẳng, và các vấn đề thế giới nên được giải quyết thông qua sự tham vấn của tất cả các quốc gia”, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở London (Anh) cho biết.

Sự xuất hiện trở lại của Trung Quốc với tư cách là cường quốc toàn cầu hàng đầu được coi là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất trong thời gian gần đây, kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đang họp tại Anh để tìm kiếm phản ứng thống nhất trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Chủ tịch Tập Cận Bình sau sự trỗi dậy ngoạn mục về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua.

Các nhà lãnh đạo của G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Italy, Pháp và Nhật Bản muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Vịnh Carbis thuộc Cornwall, Tây Nam nước Anh, để cho thế giới thấy rằng các nền dân chủ giàu có nhất có thể cung cấp một giải pháp thay thế cho sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Một nguồn tin cho biết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 12/6 đã dẫn đầu cuộc thảo luận của nhóm G7 về Trung Quốc và kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra cách tiếp cận thống nhất đối với những thách thức mà Bắc Kinh đang đặt ra.

G7 đang có kế hoạch cung cấp cho các quốc gia đang phát triển một kế hoạch cơ sở hạ tầng có thể cạnh tranh với sáng kiến ​​Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau bức ảnh tập thể tiết lộ sự đối lập giữa Trump và Biden ở Thượng đỉnh G7
Đằng sau bức ảnh tập thể tiết lộ sự đối lập giữa Trump và Biden ở Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Tổng thống Biden đã có một hướng tiếp cận khác biệt với cựu Tổng thống Trump khi nhấn mạnh đến mối quan hệ nồng ấm với các đồng minh truyền thống của Mỹ trong nỗ lực sửa chữa những rạn nứt dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Đằng sau bức ảnh tập thể tiết lộ sự đối lập giữa Trump và Biden ở Thượng đỉnh G7

Đằng sau bức ảnh tập thể tiết lộ sự đối lập giữa Trump và Biden ở Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Tổng thống Biden đã có một hướng tiếp cận khác biệt với cựu Tổng thống Trump khi nhấn mạnh đến mối quan hệ nồng ấm với các đồng minh truyền thống của Mỹ trong nỗ lực sửa chữa những rạn nứt dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho hay, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) vào hôm 12/6 sẽ công bố một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu mới để đáp trả sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho hay, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) vào hôm 12/6 sẽ công bố một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu mới để đáp trả sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Thượng đỉnh G7 hướng tới những mục tiêu đầy hoài bão trong ngày đầu tiên
Thượng đỉnh G7 hướng tới những mục tiêu đầy hoài bão trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, diễn ra từ ngày 11 đến 13/6, ở Cornwall, Anh, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã cam kết chia sẻ vaccine cho thế giới và tạo ra một kinh tế toàn cầu công bằng hơn.

Thượng đỉnh G7 hướng tới những mục tiêu đầy hoài bão trong ngày đầu tiên

Thượng đỉnh G7 hướng tới những mục tiêu đầy hoài bão trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, diễn ra từ ngày 11 đến 13/6, ở Cornwall, Anh, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã cam kết chia sẻ vaccine cho thế giới và tạo ra một kinh tế toàn cầu công bằng hơn.