Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 18/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva là hành động “cực kỳ nghiêm trọng” và cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, “Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc”.

Tuyên bố nêu rõ, chính phủ Litva đã bất chấp sự phản đối gay gắt và nhiều lần can ngăn của phía Trung Quốc, chấp thuận việc thành lập cái gọi là “Văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva”, do vậy Bắc Kinh cho rằng hành động này “có tính chất cực kỳ nghiêm trọng” vì đã tạo ra ấn tượng sai lầm về “một Trung Quốc, một Đài Loan”, vi phạm nguyên tắc “một nước Trung Quốc”.

Tuyên bố nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc “phản đối mạnh mẽ” hành động này và sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả” do hành động này gây ra.

Trung Quốc cũng “yêu cầu Litva sửa ngay quyết định sai lầm của mình”, đồng thời cảnh báo việc Đài Loan tìm kiếm “độc lập” bằng cách kêu gọi sự ủng hộ của nước ngoài là nỗ lực hoàn toàn sai lầm và chắc chắn sẽ thất bại.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi đảo Đài Loan ngày 18/11 thông báo mở văn phòng ở thủ đô Vilnius của Litva với tên gọi chính thức Văn phòng đại diện Đài Loan, phá vỡ truyền thống gọi các văn phòng đại diện là Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc.

Khi Litva hồi tháng 7 đồng ý cho Đài Loan mở văn phòng đại diện với tên của vùng lãnh thổ này, Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ bằng việc triệu hồi đại sứ tại Vilnius và yêu cầu Litva rút đại sứ về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập
Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến
Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gọi diễn ra trước thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ).

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gọi diễn ra trước thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ).

Trung Quốc cảnh báo vấn đề Đài Loan trước thềm Thượng đỉnh trực tuyến với Mỹ
Trung Quốc cảnh báo vấn đề Đài Loan trước thềm Thượng đỉnh trực tuyến với Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (13/11), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken nhằm kêu gọi Mỹ phối hợp chuẩn bị tốt cho hội đàm trực tuyến giữa nguyên thủ hai nước và đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo vấn đề Đài Loan trước thềm Thượng đỉnh trực tuyến với Mỹ

Trung Quốc cảnh báo vấn đề Đài Loan trước thềm Thượng đỉnh trực tuyến với Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (13/11), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken nhằm kêu gọi Mỹ phối hợp chuẩn bị tốt cho hội đàm trực tuyến giữa nguyên thủ hai nước và đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan.