Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên “ảo tưởng” trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm qua (13/6) trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Luxembourg đã cảnh báo Mỹ không nên phán đoán sai lầm và ảo tưởng trong vấn đề Đài Loan.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chỉ trích Mỹ cố ý “gia tăng kiềm chế và trấn áp Trung Quốc một cách toàn diện”.

Theo ông Dương Khiết Trì, những hành động này không những không giúp Washington giải quyết các vấn đề của mình, mà còn “đẩy quan hệ Trung-Mỹ vào một tình cảnh hết sức khó khăn và gây tổn hại cực lớn đến giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực song phương”, cho rằng cục diện này không phù hợp với lợi ích của hai bên và các nước trên thế giới.

Quan chức này nhấn mạnh, quan hệ Trung - Mỹ đang ở ngã ba đường quan trọng, đồng thời nhấn mạnh Washington cần sửa đổi nhận thức chiến lược về Trung Quốc, đưa ra những lựa chọn đúng đắn và biến những cam kết của Tổng thống Joe Biden thành hành động cụ thể.

Ông Dương Khiết Trì tái khẳng định, Trung Quốc có lập trường rõ ràng và kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở hoặc phá hoại sự đoàn kết dân tộc của Trung Quốc “chắc chắn sẽ thất bại”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đài Loan liên quan đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ, nếu xử lý không tốt, “sẽ gây ra tác động mang tính lật đổ”. Ông hối thúc “phía Mỹ không nên có bất kỳ đánh giá sai lầm hoặc ảo tưởng nào” và phải xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và thỏa đáng. 

Trước đó, ngày 12/6, tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng tuyên bố nước này “sẵn sàng chiến đấu bằng mọi giá và chiến đấu đến cùng” để ngăn đảo Đài Loan độc lập. Ông khẳng định, “đây là lựa chọn duy nhất của Trung Quốc. Những người tìm cách đòi độc lập cho Đài Loan nhằm chia cắt Trung Quốc sẽ không có kết cục tốt đẹp”.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, tại cuộc gặp ở Luxembourg, “hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm khác”, như cuộc xung đột ở Ukraine và vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong thông báo trên trang web, Nhà Trắng cũng cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và hiệu quả về một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như các vấn đề chính liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)
Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Mỹ bán trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)
Mỹ bán trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Mỹ bán các trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD, để giúp Đài Loan (Trung Quốc) duy trì các tàu chiến, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu khi đối mặt với các hoạt động xâm phạm vùng biển.

Mỹ bán trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

Mỹ bán trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Mỹ bán các trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD, để giúp Đài Loan (Trung Quốc) duy trì các tàu chiến, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu khi đối mặt với các hoạt động xâm phạm vùng biển.

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ
Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc vừa ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là “nhằm vào Mỹ”.

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc vừa ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là “nhằm vào Mỹ”.

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”
Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.