Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa một lần nữa cảnh báo Washington không nên "đùa với lửa" sau khi Mỹ công bố chính sách khuyến khích chính phủ nước này tiếp cận với giới chức Đài Loan.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 13/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bày tỏ sự "kiên quyết phản đối" và hối thúc Mỹ "chớ đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan, chấm dứt ngay mọi hình thức tiếp xúc chính thức giữa quan chức Mỹ và Đài Loan”, xử lý thận trọng thỏa đáng các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này.

Ông cũng tái khẳng định Bắc Kinh sẽ không đưa ra bất cứ sự thỏa hiệp hay nhượng bộ nào trong vấn đề này, đồng thời yêu cầu Mỹ "không gửi tín hiệu sai cho lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan”, để tránh gây ảnh hưởng và tổn hại quan hệ Trung - Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cũng ra tuyên bố phản đối gay gắt việc Mỹ phát triển quan hệ chính thức với Đài Loan dưới mọi hình thức.

Đài Loan luôn là vấn đề lãnh thổ và ngoại giao nhạy cảm nhất của Trung Quốc, cũng là một trong những căn nguyên gây ra xích mích trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tuyên bố trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/4 công bố chính sách mới nới lỏng các hạn chế trong qua lại giữa Washington và Đài Loan, khuyến khích các cơ quan chính phủ nước này tiếp xúc với giới chức Đài Loan, nhằm tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Nhật Bản khẳng định hợp tác trong vấn đề Đài Loan
Mỹ và Nhật Bản khẳng định hợp tác trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất hợp tác chặt chẽ trong tình huống xảy ra va chạm quân sự giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ và Nhật Bản khẳng định hợp tác trong vấn đề Đài Loan

Mỹ và Nhật Bản khẳng định hợp tác trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất hợp tác chặt chẽ trong tình huống xảy ra va chạm quân sự giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tại buổi họp báo chiều nay (9/3) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn của nước này về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tại buổi họp báo chiều nay (9/3) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn của nước này về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan
Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.