Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tại buổi họp báo chiều nay (9/3) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn của nước này về vấn đề Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) là nhất quán và rõ ràng, theo đó Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và nước này kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan cũng như các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ hai bờ hiện nay là do chính quyền Dân Tiến Đảng từ chối nhận thức chung năm 1992, tăng cường câu kết với các thế lực bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, trên cơ sở chính trị tôn trọng nhận thức chung năm 1992, phản đối các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền đại lục hoan nghênh việc đối thoại, hiệp thương đối với các Đảng phái, đoàn thể và nhân sỹ của Đài Loan. Cũng tại buổi họp báo, ông Triệu Lập Kiên tiếp tục hối thúc Mỹ dừng ngay quan hệ chính thức đối với Đài Loan. 

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc hối thúc Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong 3 tuyên bố chung giữa hai bên, dừng ngay mọi hình thức tiếp xúc và qua lại chính thức với Đài Loan, dừng ngay việc bán vũ khí cho Đài Loan, thận trọng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan, không phát đi tín hiệu sai lầm cho các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan (Trung Quốc), nhằm tránh gây tổn hại đến quan hệ Trung – Mỹ, cũng như sự ổn định hai bờ eo biển Đài Loan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden
Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 4/2 đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 4/2 đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không phát đi thông điệp sai với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan
Trung Quốc yêu cầu Mỹ không phát đi thông điệp sai với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo hôm 25/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ không phát đi các thông điệp sai lầm đối với các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không phát đi thông điệp sai với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không phát đi thông điệp sai với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo hôm 25/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ không phát đi các thông điệp sai lầm đối với các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan
Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, nước này sẽ chặn đứng hoạt động của các thế lực chia rẽ “đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như sự can dự của các thế lực bên ngoài vào hòn đảo này.