Trung Quốc cáo buộc Mỹ chính trị hóa các hoạt động giao lưu nhân văn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ chính trị hóa các hoạt động giáo dục, trao đổi, giao lưu với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều 4/6 đã cáo buộc Mỹ chính trị hóa các hoạt động giáo dục, trao đổi, giao lưu, mà rộng hơn là giao lưu nhân văn với Trung Quốc và đưa ra hàng loạt những cảnh báo đối với doanh nghiệp và công dân nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: China-un).

Tiếp theo cảnh báo về du học sang Mỹ ngày 3/6, hôm nay (4/6), Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra hàng loạt cảnh báo khác đối với doanh nghiệp và công dân nước này. Theo đó, các công ty và công dân Trung Quốc tại Mỹ cần tăng cường đề phòng an ninh trước những hành vi "quấy rối" của cơ quan chấp pháp Mỹ, đồng thời có thể liên hệ với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại đây để được trợ giúp.

Trong khi đó, khuyến cáo có thời hạn đến hết năm 2019 của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng nhắc nhở du khách nước này đề phòng các hành vi bạo lực súng đạn, cướp giật, trộm cắp và cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định sang Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên án gay gắt các hành động "gây khó dễ" của Mỹ: "Thời gian gần đây, Mỹ lấy cớ Trung Quốc đe dọa, thâm nhập, để chính trị hóa các hoạt động giáo dục, giao lưu, hợp tác thông thường... Trung Quốc luôn ủng hộ trao đổi du học sinh, cũng như hợp tác giáo dục và nhân văn với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, nhưng mối hợp tác ấy không thể chỉ từ một phía, mà phải trên cơ sở mong muốn chung của cả hai bên và sự tôn trọng lẫn nhau”.

Những cảnh báo mà các Bộ, ngành Trung Quốc liên tiếp đưa ra thời gian qua đồng nghĩa với việc khả năng cao số lượng du khách và lưu học sinh của nước này sang Mỹ sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, theo thống kê của phía Trung Quốc, hiện trong số 1,1 triệu lưu học sinh tại Mỹ có tới 1/3 là người Trung Quốc. Trong tổng số chi tiêu hơn 40 tỷ USD liên quan đến du học tại Mỹ năm 2018, có tới gần 1/2, tức gần 19 tỷ USD là của lưu học sinh Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao kỷ lục
Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Hải quan Trung Quốc đưa ra ngày hôm nay (12/10), thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng cao kỷ lục.

Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao kỷ lục

Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Hải quan Trung Quốc đưa ra ngày hôm nay (12/10), thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng cao kỷ lục.

Tổng thống Trump cố chặt đứt kết dính giữa kinh tế Trung Quốc và Mỹ?
Tổng thống Trump cố chặt đứt kết dính giữa kinh tế Trung Quốc và Mỹ?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng khốc liệt hơn, theo hướng hai nền kinh tế này ngày càng tách biệt nhau.

Tổng thống Trump cố chặt đứt kết dính giữa kinh tế Trung Quốc và Mỹ?

Tổng thống Trump cố chặt đứt kết dính giữa kinh tế Trung Quốc và Mỹ?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng khốc liệt hơn, theo hướng hai nền kinh tế này ngày càng tách biệt nhau.

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại
Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận và đang hướng tới việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trao đổi, đối thoại.

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận và đang hướng tới việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trao đổi, đối thoại.

Trung Quốc: “Cáo buộc của Mỹ về bất công thương mại là vô căn cứ”
Trung Quốc: “Cáo buộc của Mỹ về bất công thương mại là vô căn cứ”

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại leo thang chỉ vài ngày trước thềm cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo 2 nước.

Trung Quốc: “Cáo buộc của Mỹ về bất công thương mại là vô căn cứ”

Trung Quốc: “Cáo buộc của Mỹ về bất công thương mại là vô căn cứ”

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại leo thang chỉ vài ngày trước thềm cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo 2 nước.