Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

VOV.VN - “Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”, Đại sứ Trương Quân nói.

Trung Quốc hôm qua (22/9) đã có phản ứng về bài phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát đại dịch. Đáp lại, Bắc Kinh cáo buộc ông Trump đang lan truyền một loại “virus chính trị”.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân (Zhang Jun) trong một tuyên bố nêu rõ: “Trung Quốc kiên quyết bác bỏ và phản đối những cáo buộc vô căn cứ mà Mỹ đưa ra đối với Trung Quốc trong phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”. Ông Trương Quân cũng cáo buộc Mỹ khơi mào một “cuộc đối đầu” và làm suy yếu Liên Hợp Quốc.

Quan chức này cho rằng,  phản ứng của Trung Quốc đối với dịch bệnh rất “cởi mở” và “minh bạch”. “Đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đây là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận”, ông Trương Quân nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã chỉ trích Bắc Kinh mắc sai lầm trong đối phó Covid-19 khiến dịch bệnh lan ra toàn thế giới. Ông gọi virus SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc” vì cho rằng nó có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán.

“Liên Hợp Quốc phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới – cơ quan đang nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, đã tuyên bố sai lệch rằng không có bằng chứng cho thấy virus lây lan từ người sang người. Sau đó họ tiếp tục đưa ra quan điểm sai lầm về việc những người không có triệu chứng sẽ không thể lây bệnh cho người khác ”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã bắt đầu quá trình rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hồi đầu năm nay, sau khi chính quyền của ông cho rằng cơ quan này quá gần gũi với Trung Quốc. Mỹ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra sự bùng phát dịch Covid-19.

Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc về vấn đề môi trường, cáo buộc nước này đổ hàng tấn rác thải nhựa ra đại dương và khai thác quá mức tài nguyên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22/9 kêu gọi thế giới cần nỗ lực để ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22/9 kêu gọi thế giới cần nỗ lực để ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Trung Quốc tố Mỹ "bịa đặt" vụ cảnh sát New York làm gián điệp
Trung Quốc tố Mỹ "bịa đặt" vụ cảnh sát New York làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York hôm nay (22/9) đã lên tiếng phản bác việc Mỹ cáo buộc một sĩ quan Sở Cảnh sát New York làm gián điệp cho nước này.

Trung Quốc tố Mỹ "bịa đặt" vụ cảnh sát New York làm gián điệp

Trung Quốc tố Mỹ "bịa đặt" vụ cảnh sát New York làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York hôm nay (22/9) đã lên tiếng phản bác việc Mỹ cáo buộc một sĩ quan Sở Cảnh sát New York làm gián điệp cho nước này.

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan
Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Khẳng định việc các quan chức Mỹ liên tục thăm Đài Loan thời gian qua là sự "thách thức chính trị", Trung Quốc chiều nay (21/9) tuyên bố sẽ đáp trả, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề này.

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Khẳng định việc các quan chức Mỹ liên tục thăm Đài Loan thời gian qua là sự "thách thức chính trị", Trung Quốc chiều nay (21/9) tuyên bố sẽ đáp trả, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề này.