Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban

VOV.VN - Một ngày sau cuộc gặp cấp cao với đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu ở Afghanistan, Trung Quốc đã công bố khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho quốc gia Nam Á này, đồng thời hứa sẽ dành thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo nữa.

Người phát ngôn lực lượng Taliban - Zabihullah Mujahid cho biết, khoản viện trợ của Trung Quốc sẽ được dành để mua thuốc men và lương thực cho người dân nước này.

Thông tin này được phát đi sau cuộc gặp công khai lần thứ 2 giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Afghanistan Mullah Baradar và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Doha, Qatar ngày 25/10.

Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Taliban cho biết hai bên đã thảo luận tình hình chính trị và kinh tế tại Afghanistan. Đại diện Taliban bày tỏ sự nghiêm túc trước các quan ngại về an ninh của Trung Quốc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Taliban sẽ thể hiện nhiều hơn nữa sự cởi mở và khoan dung, đoàn kết tất cả các nhóm sắc tộc và thành phần trong nước để cùng nhau nỗ lực tái thiết hòa bình. Ông Vương Nghị thúc giục Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”
Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.

Trung Quốc hy vọng Taliban đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ
Trung Quốc hy vọng Taliban đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (25/10) có cuộc gặp Phó Thủ tướng chính phủ lâm thời Afghanistan Mullah Abdul Ghani tại thủ đô Doha của Qatar.

Trung Quốc hy vọng Taliban đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Trung Quốc hy vọng Taliban đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (25/10) có cuộc gặp Phó Thủ tướng chính phủ lâm thời Afghanistan Mullah Abdul Ghani tại thủ đô Doha của Qatar.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp phái đoàn của chính phủ Taliban
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp phái đoàn của chính phủ Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Qatar và gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban của Afghanistan trong 2 ngày tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp phái đoàn của chính phủ Taliban

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp phái đoàn của chính phủ Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Qatar và gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban của Afghanistan trong 2 ngày tới.

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram
Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?
Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

VOV.VN - Muốn tránh nguy cơ khủng bố và ly khai ở Tân Cương, Trung Quốc đã chủ động hợp tác với Taliban ở Afghanistan. Nhưng việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan lại đang thúc đẩy lực lượng Taliban Pakistan chống phá Trung Quốc ở Pakistan, phá hoại sáng kiến BRI đầy tham vọng của họ.

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

VOV.VN - Muốn tránh nguy cơ khủng bố và ly khai ở Tân Cương, Trung Quốc đã chủ động hợp tác với Taliban ở Afghanistan. Nhưng việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan lại đang thúc đẩy lực lượng Taliban Pakistan chống phá Trung Quốc ở Pakistan, phá hoại sáng kiến BRI đầy tham vọng của họ.

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban
Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan đã gặp các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban và các nhà lãnh đạo Afghanistan là ông Hamid Karzai và Abdullah Abdullah ở Kabul.

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan đã gặp các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban và các nhà lãnh đạo Afghanistan là ông Hamid Karzai và Abdullah Abdullah ở Kabul.