Trung Quốc chỉ trích Australia “gây tổn hại quan hệ” khi rút khỏi "Vành đai, Con đường"

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra phản đối việc Australia hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai, Con đường".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra ngày 21/4 chỉ trích Australia gây tổn hại quan hệ song phương khi quyết định hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường”. Theo Đại sứ quán Trung Quốc, nước này kiên quyết phản đối một bước đi như thế.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Marise Payne thông báo hủy bỏ 4 thỏa thuận của bang Victoria, trong đó có 2 thỏa thuận liên quan tới sáng kiến “Vành đai, Con đường”, với lý do các thỏa thuận không phù hợp với chính sách ngoại giao của Australia.

Thời gian qua, Australia đã thực hiện các bước để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước này, bao gồm cả việc cấm “Gã khổng lồ” viễn thông gây tranh cãi Huawei tham gia dự án triển khai mạng 5G và siết chặt luật đầu tư nước ngoài đối với các tập đoàn./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia hủy thỏa thuận Vành đai con đường mà bang Victoria ký với Trung Quốc
Australia hủy thỏa thuận Vành đai con đường mà bang Victoria ký với Trung Quốc

VOV.VN - Đây là những thỏa thuận đầu tiên mà chính quyền liên bang tại Australia hủy bỏ kể từ khi nước này thông qua luật quan hệ đối ngoại vào cuối năm 2020.

Australia hủy thỏa thuận Vành đai con đường mà bang Victoria ký với Trung Quốc

Australia hủy thỏa thuận Vành đai con đường mà bang Victoria ký với Trung Quốc

VOV.VN - Đây là những thỏa thuận đầu tiên mà chính quyền liên bang tại Australia hủy bỏ kể từ khi nước này thông qua luật quan hệ đối ngoại vào cuối năm 2020.

Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc
Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc đang có khả năng dài thêm khi truyền thông Australia cho hay, cỏ khô có thể sẽ trở thành mặt hàng mới nhất được đưa vào danh sách này.

Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc

Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc đang có khả năng dài thêm khi truyền thông Australia cho hay, cỏ khô có thể sẽ trở thành mặt hàng mới nhất được đưa vào danh sách này.