Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc đang có khả năng dài thêm khi truyền thông Australia cho hay, cỏ khô có thể sẽ trở thành mặt hàng mới nhất được đưa vào danh sách này.

Báo điện tử 9 news của Australia hôm 20/4 cho biết, mặc dù đã hết hiệu lực cách đây 2 tháng song 25 trong tổng số 28 giấy phép xuất khẩu cỏ khô từ Australia sang Trung Quốc vẫn chưa được chính quyền Trung Quốc gia hạn.

Ông Munro Patchett, giám đốc điều hành Gilmac, nhà xuất khẩu cỏ khô lớn nhất Australia cho biết, công ty và chính quyền liên bang Australia đã cung cấp các giấy tờ cần thiết 6 tháng trước song đến giờ này vẫn chưa nhận được giấy phép từ cơ quan chức năng của Trung Quốc.

Ông Patchett cũng cho hay, thông thường trước khi gia hạn giấy phép, Trung Quốc sẽ cử người đến các nhà máy đóng gói tại Australia để kiểm tra về việc tuân thủ các quy định. Tuy vậy, có thể do sự hạn chế đi lại vì dịch Covid-19 nên đã tạo ra sự chậm trễ không giải thích được.

Mỗi năm, Australia xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cỏ khô ra nước ngoài, trong đó 1/3 số này được xuất khẩu sang Trung Quốc với giá trị lên đến 160 triệu AUD. Không giống với các mặt hàng khác của Australia gặp khó khăn tại thị trường Trung Quốc thời gian gần đây như rượu vang, thịt bò, gỗ, lúa mạch, than đá, hải sản, bông…cỏ khô sẽ khó kiếm thị trường mới thay thế cho thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia khi trở thành thị trường của khoảng 30% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này. Theo Bộ Ngoại giao Australia, trong năm tài chính 2019 - 2020, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 251 tỷ AUD.

Tuy vậy, kể từ khi Australia kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của dịch Covid-19 tại Trung Quốc vào năm ngoái, quan hệ thương mại giữa hai nước đã xuống dốc nhanh chóng. Than, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia sang Trung Quốc giảm 70% trong 6 tháng cuối năm ngoái. Rượu vang, một mặt hàng xuất khẩu chiến lược khác của Australia sang thị trường Trung Quốc cũng chỉ đạt 1 triệu AUD trong tháng 1/2021 thay vì 164 triệu AUD trong tháng 10/2020. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục ngăn cản thêm các mặt hàng từ Australia thì sẽ làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Australia gặp thêm nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia
Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (26/3) vừa thông báo sẽ chính thức áp mức thuế chống phá giá mới lên tới gần 220% đối với rượu vang của Australia trong vòng 5 năm tới.

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (26/3) vừa thông báo sẽ chính thức áp mức thuế chống phá giá mới lên tới gần 220% đối với rượu vang của Australia trong vòng 5 năm tới.

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn
Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo chí Australia đã đưa tin về hành động này và trích dẫn ý kiến của chuyên gia nhận định về hành động của Trung Quốc.

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo chí Australia đã đưa tin về hành động này và trích dẫn ý kiến của chuyên gia nhận định về hành động của Trung Quốc.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?
Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”
Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.