Trung Quốc chỉ trích Mỹ đi chệch hướng trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ là một quốc gia phát triển và là nước phát thải khí nhà kính lớn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, đối phó với biến đổi khí hậu, chỉ có hành động mới biến ước muốn thành hiện thực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, biến đổi khí hậu đã và đang mang đến những thách thức nghiêm trọng đối với sự tồn tại, phát triển của con người. Mỹ là một quốc gia phát triển và là nước phát thải khí nhà kính lớn.

Sự gia tăng trở lại của lượng khí thải của Mỹ nhắc chúng ta rằng, khi đề xuất và đặt mục tiêu giảm phát thải, cần phải khách quan và hợp lý, tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt và tính đến điều kiện của các quốc gia khác nhau. Việc đặt ra các mục tiêu quá tham vọng sẽ khó thực hiện, bên cạnh đó sẽ hạn chế các quyền và lợi ích của các nước đang phát triển.

Ông Uông Văn Bân đưa ra đánh giá trên khi Tập đoàn Rhodium của Mỹ công bố một báo cáo cho biết, theo ước tính sơ bộ, lượng phát thải khí nhà kính của Mỹ năm 2021 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020 và sản xuất điện từ than tăng 17%, là một trong các nguyên nhân chính tạo ra lượng khí phát thải lớn. Điều này cho thấy Mỹ đang đi chệch hướng trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu vào năm 2025 và năm 2030.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, để đối phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh “quản trị bằng sự thật” và cho rằng chỉ có hành động thì ước muốn mới trở thành hiện thực. Trung Quốc luôn là nước đi đầu trong thực hiện và hành động quản lý khí hậu, chủ động thực hiện các trách nhiệm phù hợp với điều kiện quốc gia và nỗ lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hành động khí hậu năm 2020, Trung Quốc đã công bố mục tiêu trung hòa và đạt đỉnh carbon vào tháng 9/2020, nâng cao các mục tiêu tự chủ quốc gia, ban hành hệ thống chính sách “1+N” về thực hiện mục tiêu “carbon kép”, không ngừng tăng cường năng lượng bằng hành động thực tế để quản lý biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu đe dọa đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL
Biến đổi khí hậu đe dọa đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL

VOV.VN - Hiện nay, biến đổi khí hậu đang diễn ra rất nhanh và tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL.

Biến đổi khí hậu đe dọa đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL

Biến đổi khí hậu đe dọa đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL

VOV.VN - Hiện nay, biến đổi khí hậu đang diễn ra rất nhanh và tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân tại ĐBSCL.

Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu
Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tại Việt Nam, trẻ em và thiếu niên là những đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, giáo dục và sự bảo vệ của các em.

Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu

Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tại Việt Nam, trẻ em và thiếu niên là những đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, giáo dục và sự bảo vệ của các em.

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu
Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.