Trung Quốc chưa cho phép dòng máy bay Boeing 737 Max hoạt động trở lại

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vừa kết thúc lệnh cấm bay đối với dòng máy bay Boeing 737 Max song Trung Quốc vẫn chưa cho phép dòng máy bay này được hoạt động trở lại do lo ngại về sự an toàn.

Cơ quan quản lý hàng không dân sự của Trung Quốc hôm nay (20/11) cho biết chưa đặt ra thời điểm cụ thể cho việc nối lại các chuyến bay thương mại của dòng máy bay Boeing 737 Max.

Trung Quốc là nước đầu tiên cấm các chuyến bay của Boeing 737 Max sau khi xảy ra hai vụ tai nạn máy bay ở Indonesia và Ethiopia khiến 346 người chết vào năm 2019.

Theo Cơ quan quản lý hàng không dân sự Trung Quốc, kết quả điều tra hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max cần được công bố rõ ràng và các cải tiến về thiết kế của dòng máy bay này cần đạt hiệu quả cũng như nhận được sự chấp thuận.

Việc Trung Quốc – một thị trường hàng không lớn nhất thế giới – chưa cho phép máy bay Boeing 737 Max hoạt động trở lại được coi là một “cú giáng” đối với hãng Boeing.

Trước đó, hôm 18/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cho phép máy bay 737 Max của hãng Boeing hoạt động trở lại, kết thúc lệnh cấm bay 20 tháng. FAA cho rằng Boeing đã khắc phục được lỗi của máy bay 737 Max và đảm bảo sẽ không xảy ra các tai nạn tương tự.

Dự kiến hãng hàng không American sẽ thực hiện chuyến bay dòng 737 Max thương mại trở lại vào ngày 29/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại
Mỹ cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

VOV.VN - Ngày 18/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép máy bay 737 MAX của hãng Boeing hoạt động trở lại, kết thúc lệnh cấm bay 20 tháng sau khi xảy ra hai vụ tai nạn ở Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng.

Mỹ cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

Mỹ cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

VOV.VN - Ngày 18/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép máy bay 737 MAX của hãng Boeing hoạt động trở lại, kết thúc lệnh cấm bay 20 tháng sau khi xảy ra hai vụ tai nạn ở Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng.

Đình chỉ sản xuất- đoạn kết buồn cho Boeing 737 MAX
Đình chỉ sản xuất- đoạn kết buồn cho Boeing 737 MAX

VOV.VN -Boeing nói rằng, hãng phải cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 MAX bởi các đơn hàng mua máy bay này bị hủy.

Đình chỉ sản xuất- đoạn kết buồn cho Boeing 737 MAX

Đình chỉ sản xuất- đoạn kết buồn cho Boeing 737 MAX

VOV.VN -Boeing nói rằng, hãng phải cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 MAX bởi các đơn hàng mua máy bay này bị hủy.

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737
Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

VOV.VN - Một  phi công thử nghiệm máy bay Boeing 737 Max đã phàn nàn với đồng nghiệp qua tin nhắn, rằng hệ thống kiểm soát bay tự động rất khó để kiểm soát.

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

VOV.VN - Một  phi công thử nghiệm máy bay Boeing 737 Max đã phàn nàn với đồng nghiệp qua tin nhắn, rằng hệ thống kiểm soát bay tự động rất khó để kiểm soát.

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?
Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

VOV.VN - Boeing 737 MAX là loại hiện đại mới đưa vào sử dụng. Sau 2 vụ tai nạn thảm khốc của máy bay này, nhiều nước (trừ Mỹ) tạm ngừng sử dụng Boeing 737 Max.

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

VOV.VN - Boeing 737 MAX là loại hiện đại mới đưa vào sử dụng. Sau 2 vụ tai nạn thảm khốc của máy bay này, nhiều nước (trừ Mỹ) tạm ngừng sử dụng Boeing 737 Max.

Thủ tướng Đức Merkel lên tiếng về vụ tai nạn máy bay thảm khốc 4U9525
Thủ tướng Đức Merkel lên tiếng về vụ tai nạn máy bay thảm khốc 4U9525

VOV.VN - Thủ tướng Merkel cho biết vụ rơi máy bay mang số hiệu 4U9525 của Đức là một cú sốc lớn đối với cả 3 nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Đức Merkel lên tiếng về vụ tai nạn máy bay thảm khốc 4U9525

Thủ tướng Đức Merkel lên tiếng về vụ tai nạn máy bay thảm khốc 4U9525

VOV.VN - Thủ tướng Merkel cho biết vụ rơi máy bay mang số hiệu 4U9525 của Đức là một cú sốc lớn đối với cả 3 nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi
Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi

VOV.VN - Một máy bay của hãng hàng không Pakistan chở hơn 100 người vừa bị rơi ở thành phố Karachi của nước này.

Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi

Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi

VOV.VN - Một máy bay của hãng hàng không Pakistan chở hơn 100 người vừa bị rơi ở thành phố Karachi của nước này.

Máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga rơi ngoài khơi Syria, 2 người chết
Máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga rơi ngoài khơi Syria, 2 người chết

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Nga vừa rơi ngoài khơi Latakia (Syria), khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga rơi ngoài khơi Syria, 2 người chết

Máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga rơi ngoài khơi Syria, 2 người chết

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Nga vừa rơi ngoài khơi Latakia (Syria), khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Hình ảnh về nhóm khủng bố bắn rơi máy bay quân sự Nga và giết phi công
Hình ảnh về nhóm khủng bố bắn rơi máy bay quân sự Nga và giết phi công

VOV.VN - Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (có mối liên hệ với chi nhánh al-Qaeda Syria) đã nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 của Nga.

Hình ảnh về nhóm khủng bố bắn rơi máy bay quân sự Nga và giết phi công

Hình ảnh về nhóm khủng bố bắn rơi máy bay quân sự Nga và giết phi công

VOV.VN - Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (có mối liên hệ với chi nhánh al-Qaeda Syria) đã nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 của Nga.