Mỹ cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

VOV.VN - Ngày 18/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép máy bay 737 MAX của hãng Boeing hoạt động trở lại, kết thúc lệnh cấm bay 20 tháng sau khi xảy ra hai vụ tai nạn ở Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng.

Giám đốc cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, ông Steve Dickson tin tưởng, hãng Boeing đã khắc phục được lỗi của máy bay 737 MAX và đảm bảo sẽ không xảy ra các trường hợp tương tự. Bâu-ing cũng đã thay đổi về quy trình tổ bay và cải tiến công tác đào tạo phi công.

Dự kiến hãng hàng không American sẽ thực hiện chuyến bay dòng 737 MAX thương mại trở lại vào ngày 29/12. Tiếp theo hãng hàng không United sẽ đưa vào khai thác 737 MAX từ quý 1/2021 và hãng hàng không Southwest vào quý 2/2021.

Các cơ quan chức năng ở châu Âu, Brazil và Trung Quốc sẽ đưa ra quyết định cho các hãng hàng không của họ sau khi có kết quả đánh giá độc lập. Khi máy bay 737 MAX hoạt động trở lại, Boeing sẽ điều hành một đơn vị tác chiến 24/7, giám sát tất cả chuyến bay để sẵn sàng hỗ trợ xử lý các trường hợp khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boeing thông báo sẽ cắt giảm 16.000 việc làm vì thua lỗ nặng
Boeing thông báo sẽ cắt giảm 16.000 việc làm vì thua lỗ nặng

VOV.VN - Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing vừa cho biết sẽ cắt giảm nhân viên và hoạt động sản xuất sau khi bị thua lỗ trong quý đầu tiên năm nay.

Boeing thông báo sẽ cắt giảm 16.000 việc làm vì thua lỗ nặng

Boeing thông báo sẽ cắt giảm 16.000 việc làm vì thua lỗ nặng

VOV.VN - Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing vừa cho biết sẽ cắt giảm nhân viên và hoạt động sản xuất sau khi bị thua lỗ trong quý đầu tiên năm nay.

Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737
Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737

VOV.VN - Sau khi Iran bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân Ukraine vụ rơi máy bay ở Tehran 80.000 USD, Tổng thống Zelensky cho rằng khoản tiền đó là “quá ít”.

Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737

Ukraine đòi Iran bồi thường thêm cho các nạn nhân vụ rơi Boeing 737

VOV.VN - Sau khi Iran bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân Ukraine vụ rơi máy bay ở Tehran 80.000 USD, Tổng thống Zelensky cho rằng khoản tiền đó là “quá ít”.

Đức đặt mua 45 máy bay chiến đấu của Boeing
Đức đặt mua 45 máy bay chiến đấu của Boeing

VOV.VN - Hôm 19/4, tạp chí Der Spiegel đưa tin, Đức sẽ đặt mua 45 máy bay chiến đấu từ Boeing để thay thế số phi cơ phản lực Tornado Luftwaffe hết hạn sử dụng.

Đức đặt mua 45 máy bay chiến đấu của Boeing

Đức đặt mua 45 máy bay chiến đấu của Boeing

VOV.VN - Hôm 19/4, tạp chí Der Spiegel đưa tin, Đức sẽ đặt mua 45 máy bay chiến đấu từ Boeing để thay thế số phi cơ phản lực Tornado Luftwaffe hết hạn sử dụng.