Trung Quốc chưa mở cửa du lịch nước ngoài vì lo ngại bùng phát Covid-19

VOV.VN - Trong tháng 10, số ca Covid-19 nhập cảnh trung bình mỗi ngày vào Trung Quốc đã tăng 45% so với tháng 9.

 Trung Quốc không chủ trương mở cửa du lịch nước ngoài và cần nghiên cứu kỹ mô hình "bong bóng du lịch" của Singapore. Đây là khẳng định của quan chức Trung Quốc ngày 12/11 trước lo ngại dịch xâm nhập ngày càng gia tăng.

Theo dự báo mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, nước này vẫn sẽ trong tình trạng bùng phát các đợt dịch Covid-19 nhỏ lẻ, rải rác vào mùa Đông năm nay. Trong khi đó, áp lực dịch xâm nhập đang ngày càng gia tăng, bao gồm cả lây từ người sang người và từ hàng đông lạnh nhập khẩu sang người. Do vậy, trong thời gian tới, đây sẽ là những trọng tâm trong công tác phòng chống dịch của Trung Quốc.

Số liệu của Bộ Ngoại giao nước này cho thấy, tính đến nay, Trung Quốc đã có hơn 3600 ca bệnh nhập cảnh, riêng 10 ngày đầu tháng 11 là 260 ca. Mời đây, nước này đã quyết định đóng cửa biên giới với công dân của hàng loạt quốc gia mà theo đánh giá của Bắc Kinh là dịch Covid-19 đang diễn ra khá nghiêm trọng, như Anh, Ấn Độ, Philippines, Italy....

Ông La Chiếu Huy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh không phản đối mô hình "bong bóng du lịch" không bị cách ly y tế 14 ngày, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi nhập cảnh của Singapore, song cần nghiên cứu kỹ cách làm này. Ông nói: "Trước tình hình hiện nay, mặc dù du lịch trong nước của chúng tôi dịp Quốc khánh tương đối nhộn nhịp, nhưng với du lịch ngoài nước, tôi nghĩ, vẫn cần thận trọng. Hiện nay, chúng tôi không chủ trương mở cửa du lịch nước ngoài".

Trong tháng 10, số ca Covid-19 nhập cảnh trung bình mỗi ngày vào Trung Quốc đã tăng 45% so với tháng 9. Hiện nước này vẫn thường xuyên xuất hiện các trường hợp nhập cảnh đã kết thúc cách ly mới dương tính hoặc tái dương tính với SARS-CoV-2, cũng như một số trường hợp mắc bệnh sau khi tiếp xúc với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu nhiễm loại virus này.

Các đợt dịch bất ngờ bùng phát tại Thanh Đảo, Urumpi, Thiên Tân...thời gian gần đây với kết quả phân tích trình tự gen virus đều có liên quan đến nước ngoài khiến Trung Quốc luôn cảnh giác với nguy cơ dịch xâm nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp Covid-19, hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành linh hoạt
Bất chấp Covid-19, hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành linh hoạt

VOV.VN - Bất chấp thách thức từ Covid-19, hoạt động hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành theo kế hoạch dưới hình thức linh hoạt; trao đổi thương mại hai bên được duy trì ổn định.

Bất chấp Covid-19, hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành linh hoạt

Bất chấp Covid-19, hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành linh hoạt

VOV.VN - Bất chấp thách thức từ Covid-19, hoạt động hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được tiến hành theo kế hoạch dưới hình thức linh hoạt; trao đổi thương mại hai bên được duy trì ổn định.

Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine Covid-19
Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine Covid-19

VOV.VN - Sinopharm khẳng định "các dữ liệu thử nghiệm đều tốt hơn dự kiến", nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể về các dữ liệu này.

Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine Covid-19

Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine Covid-19

VOV.VN - Sinopharm khẳng định "các dữ liệu thử nghiệm đều tốt hơn dự kiến", nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể về các dữ liệu này.

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này
Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

VOV.VN - Sinovac Biotec, công ty phát triển vaccine ngừa Covid-19 có tên của Trung Quốc đã ngay lập tức ra tuyên bố sự cố ở Brazil không liên quan đến vaccine.

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

VOV.VN - Sinovac Biotec, công ty phát triển vaccine ngừa Covid-19 có tên của Trung Quốc đã ngay lập tức ra tuyên bố sự cố ở Brazil không liên quan đến vaccine.