Trung Quốc có 18 tháng gia tăng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông?

VOV.VN - Financial Review nhận định từ giờ đến khi Mỹ có Tổng thống mới là khoảng thời gian Bắc Kinh tận dụng để thử thách Washington trên Biển Đông.

Ernest Bower cố vấn cao cấp về Biển Đông tại Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế (CSIS) ở Washington nói : “Đây là khoảng thời gian họ có thể thử coi lấy được bao nhiêu đất ngoài biển. Tính toán của Trung Quốc là “chơi rắn” với Mỹ trong 18 tháng tới”.
Trung Quốc nạo vét, xây đảo trái phép ở khu vực Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam 

Trang Oriental Daily, Hong Kong 21/5 đưa tin Trung Quốc đang muốn tạo ra một “phiên bản Maldives” tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Để thúc đẩy du lịch địa phương, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hàng loạt công trình trên một số đảo và rạn san hô trên nhóm đảo Crescent, ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tân Hoa Xã ngày 22/5 đăng bình luận lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng các hoạt động tuần tra giám sát ở khu vực Biển Đông. Bài bình luận của Tân Hoa Xã lên án tuyên bố của hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần tra trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông sau khi Trung Quốc hôm 20/5, 8 lần phát tín hiệu cảnh báo xua đuổi một chiếc máy bay tuần tra của Mỹ gần đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng bất hợp pháp ở gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam)

Hải quân Mỹ cũng cho công bố các đoạn video và hội thoại với lực lượng quân sự Trung Quốc trong quá trình thực hiện chuyến bay tuần tra ngày 20/5.

Một số chuyên gia an ninh đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, đặc biệt là sau khi một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc việc điều động máy bay và tàu tuần tra đến Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải xung quanh các đảo bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Nam Á Daniel Russel khẳng định trong một cuộc họp báo ở Washington rằng, các chuyến bay tuần tra của Mỹ là “hoàn toàn phù hợp” với quy định trong nước và quốc tế, rằng lực lượng hải quân Mỹ sẽ “tiếp tục thực hiện đầy đủ” quyền tự do ở vùng biển và không phận quốc tế./.

Xem thêm:  Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông
Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Chủ đề Biển Đông “nóng” trong buổi hội thảo ở Pháp
Chủ đề Biển Đông “nóng” trong buổi hội thảo ở Pháp

VOV.VN - Tại hội thảo, các  chuyên gia đề cập nhiều đến cái cớ phi lý mà Trung Quốc đưa ra về  "đường lưỡi bò" để đòi chủ quyền đa số diện tích Biển Đông. 

Chủ đề Biển Đông “nóng” trong buổi hội thảo ở Pháp

Chủ đề Biển Đông “nóng” trong buổi hội thảo ở Pháp

VOV.VN - Tại hội thảo, các  chuyên gia đề cập nhiều đến cái cớ phi lý mà Trung Quốc đưa ra về  "đường lưỡi bò" để đòi chủ quyền đa số diện tích Biển Đông. 

Phóng viên CNN tham gia tuần tra trên Biển Đông cùng hải quân Mỹ
Phóng viên CNN tham gia tuần tra trên Biển Đông cùng hải quân Mỹ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức đang nóng dần lên ở khu vực này.

Phóng viên CNN tham gia tuần tra trên Biển Đông cùng hải quân Mỹ

Phóng viên CNN tham gia tuần tra trên Biển Đông cùng hải quân Mỹ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức đang nóng dần lên ở khu vực này.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Mỹ tố Trung Quốc gây bất ổn bằng cách cải tạo các bãi đá ở Biển Đông
Mỹ tố Trung Quốc gây bất ổn bằng cách cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - “Việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông gây nguy cơ bất ổn và có thể gây leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột”.

Mỹ tố Trung Quốc gây bất ổn bằng cách cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

Mỹ tố Trung Quốc gây bất ổn bằng cách cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - “Việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông gây nguy cơ bất ổn và có thể gây leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột”.

Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc
Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết, những chuyến bay tuần tra của Mỹ là “hoàn toàn hợp pháp” và sẽ tiếp tục những chuyến bay như vậy trong tương lai.

Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc

Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết, những chuyến bay tuần tra của Mỹ là “hoàn toàn hợp pháp” và sẽ tiếp tục những chuyến bay như vậy trong tương lai.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông
Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.