Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc hôm nay (29/12) đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh Hải quân Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho người tiền nhiệm là ông Lý Thượng Phúc vừa bị miễn nhiệm vào tháng 10 năm nay.

 

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 chiều 29/12 đã quyết định bổ nhiệm ông Đổng Quân (Dong Jun) làm Bộ trưởng Quốc phòng. Quyết định này được đưa ra sau hai tháng chức vụ này bị bỏ trống do người tiền nhiệm – ông Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 10.

Ông Đổng Quân, sinh năm 1961, năm nay 62 tuổi, là người Yên Đài, Sơn Đông. Ông từng giữ chức Phó tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải và Tư lệnh đơn vị Hải quân 92269.

Tháng 7/2012, ông được thăng hàm Thiếu tướng, một năm sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hạm đội Hoa Đông. Cuối năm 2014, ông được điều động giữ chức Phó tham mưu trưởng Hải quân. Tháng 1/2017, ông trở thành chỉ huy lực lượng quân đội đóng quân tại Quảng Đông, hai tháng sau đó được thăng chức Phó Tư lệnh chiến khu miền Nam. Tháng 7/2018, ông tiếp tục được thăng hàm Trung tướng. Đến tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân và thăng hàm Thượng tướng vào cùng năm.

Hôm 25/12 vừa qua, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức lễ thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Hồ Trung Minh (Hu Zhongming), cựu Tham mưu trưởng Hải quân. Đây là lần đầu tiên quan chức này xuất hiện trước công chúng với tư cách Tư lệnh Hải quân. Điều này cho thấy ông đã kế nhiệm ông Đổng Quân nắm giữ vị trí này. Ông Đổng Quân khi đó cũng tham dự lễ thăng hàm và ngồi ở hàng đầu tiên dưới bục phát biểu.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa công bố lý do miễn nhiệm ông Lý Thượng Phúc. Tuy nhiên, hồi tháng 7/2023, Ban Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc ra thông báo, quyết định tiến hành chiến dịch điều tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định, kỷ luật của các chuyên gia trong hoạt động xét thầu mua sắm trang bị kể từ tháng 10/2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm sử dụng ChatGPT để tống tiền
Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm sử dụng ChatGPT để tống tiền

VOV.VN - Một băng nhóm tội phạm sử dụng ChatGPT để tối ưu hóa chương trình nhằm thực hiện các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) mới đây đã bị cảnh sát Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc bắt giữ.

Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm sử dụng ChatGPT để tống tiền

Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm sử dụng ChatGPT để tống tiền

VOV.VN - Một băng nhóm tội phạm sử dụng ChatGPT để tối ưu hóa chương trình nhằm thực hiện các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) mới đây đã bị cảnh sát Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc bắt giữ.

Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng vọt khi Trung Quốc bước vào các kỳ nghỉ lớn
Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng vọt khi Trung Quốc bước vào các kỳ nghỉ lớn

VOV.VN - Dữ liệu của các hãng lữ hành Trung Quốc cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài tại Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng bùng nổ, khi người dân nước này chuẩn bị đón kỳ nghỉ năm mới 2024 và Tết Nguyên đán đầu tiên sau đại dịch.

Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng vọt khi Trung Quốc bước vào các kỳ nghỉ lớn

Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng vọt khi Trung Quốc bước vào các kỳ nghỉ lớn

VOV.VN - Dữ liệu của các hãng lữ hành Trung Quốc cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài tại Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng bùng nổ, khi người dân nước này chuẩn bị đón kỳ nghỉ năm mới 2024 và Tết Nguyên đán đầu tiên sau đại dịch.

Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ trừng phạt dự án LNG hợp tác với Nga
Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ trừng phạt dự án LNG hợp tác với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án khí đốt hóa lỏng LNG-2 mà Trung Quốc hợp tác với Nga triển khai thực hiện ở Bắc cực.

Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ trừng phạt dự án LNG hợp tác với Nga

Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ trừng phạt dự án LNG hợp tác với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án khí đốt hóa lỏng LNG-2 mà Trung Quốc hợp tác với Nga triển khai thực hiện ở Bắc cực.

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc
Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, 11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng cao 6,2%, với khoảng 11,5 tỷ USD. Dự báo, những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc còn tăng mạnh hơn nữa để phục vụ dịp Tết, lễ. Ðây là cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này.

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Tiềm năng và thách thức khi xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, 11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng cao 6,2%, với khoảng 11,5 tỷ USD. Dự báo, những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc còn tăng mạnh hơn nữa để phục vụ dịp Tết, lễ. Ðây là cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này.

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử
Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Cơ quan du lịch Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (27/12) ra thông báo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước đến nay vào đêm 31/12.

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Cơ quan du lịch Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (27/12) ra thông báo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước đến nay vào đêm 31/12.