Trung Quốc có thể sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển

VOV.VN - Trung Quốc có thể thông qua hình thức viện trợ để cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển.

Trung Quốc có thể thông qua hình thức viện trợ để cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển. Đây là tuyên bố của ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo ngày 15/12.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (15/12), người phát ngôn Uông Văn Bân tái khẳng định lập trường của nước này về vấn đề vaccine ngừa Covid-19, theo đó ông này nhấn mạnh, sau khi vaccine nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng, Trung Quốc sẽ coi vaccine là sản phẩm công toàn cầu, góp phần đáp ứng nhu cầu về vaccine của các quốc gia đang phát triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển vaccine ngừa Covid-19, nhiều loại vaccine của nước này cũng đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp nước này triển khai hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine với các quốc gia khác.

“Giai đoạn tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các bên để đảm bảo các quốc gia có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine an toàn và hiệu quả. Đối với các quốc gia kém phát triển hoặc các quốc gia đang phát triển, Trung Quốc có thể thông qua các hình thức như viện trợ để đáp ứng như cầu cấp thiết về vaccine”- ông Uông Văn Bân nói.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về nghiên cứu phát triển vaccine  ngừa Covid-19, nước này có 5 loại vaccine ngừa Covid-19 đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, trong đó các loại vaccine dạng bất hoạt của Trung Quốc được cho là có ưu thế hơn so với vaccine mRNA của Mỹ do bảo quản và vận chuyển dễ dàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đồng thời thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine Covid-19
Ấn Độ đồng thời thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine Covid-19

VOV.VN -Với việc Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ vừa cấp phép thử nghiệm lâm sàng cho 1 loại vaccine Covid-19 nữa, Ấn Độ đang đồng thời cho thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine khác nhau để ngừa đại dịch Covid-19.

Ấn Độ đồng thời thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine Covid-19

Ấn Độ đồng thời thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine Covid-19

VOV.VN -Với việc Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ vừa cấp phép thử nghiệm lâm sàng cho 1 loại vaccine Covid-19 nữa, Ấn Độ đang đồng thời cho thử nghiệm lâm sàng 6 loại vaccine khác nhau để ngừa đại dịch Covid-19.

Campuchia chỉ mua vaccine Covid-19 được WHO công nhận, không để bất cứ ai phải thử nghiệm
Campuchia chỉ mua vaccine Covid-19 được WHO công nhận, không để bất cứ ai phải thử nghiệm

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết Bộ Y tế và Bộ Tài chính Campuchia đã ký hợp đồng mua 6,4 triệu liều vaccine Covid-19 theo tiêu chuẩn COVAX được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận.

Campuchia chỉ mua vaccine Covid-19 được WHO công nhận, không để bất cứ ai phải thử nghiệm

Campuchia chỉ mua vaccine Covid-19 được WHO công nhận, không để bất cứ ai phải thử nghiệm

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết Bộ Y tế và Bộ Tài chính Campuchia đã ký hợp đồng mua 6,4 triệu liều vaccine Covid-19 theo tiêu chuẩn COVAX được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận.