Trung Quốc và Thụy Sỹ ký Hiệp định thương mại tự do

(VOV) -Đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Trung Quốc ký với một nước ở lục địa châu Âu.

Ngày 6/7, Trung Quốc và Thụy Sỹ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sau hơn 2 năm đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ ký kết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho rằng, Hiệp định thương mại tự do này là một thỏa thuận mang tính tổng thể mang lại lợi ích chung cho cả 2 nước, sẽ tạo điều kiện để ngành công nghiệp 2 nước hợp tác và đưa ra các quy định mới trong các lĩnh vực môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ...

Ông Cao Hổ Thành, cho biết: “Một khi Hiệp định thương mại tự do này bắt đầu có hiệu lực, khoảng 99,7% hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Thụy Sỹ sẽ ngay lập tức được miễn thuế. Đổi lại, 84,2% hàng hóa Thụy Sỹ xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được tính mức thuế bằng không. Những con số này đều vượt xa số lượng trung bình 90% hàng hóa được miễn thuế theo các Hiệp định thương mại tự do trên thế giới”.

Trung Quốc và Thụy Sỹ ký kết Hiệp định FTA. (Ẩnh: PressTV)

Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ - Schneider-Ammann cho rằng, Hiệp định thương mại tự do vừa ký với trung Quốc sẽ thúc đẩy sự hợp tác sống động hơn giữa 2 nước trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, Hiệp định Thương mại tự do song phương sẽ cần phải được Quốc hội Thụy Sỹ thông qua trước khi có hiệu lực chính thức.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Thụy Sỹ năm ngoái đạt 26,310 tỷ USD. Hiệp định thương mại Tự do song phương chưa có hiệu lực nhưng trong 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương giữa 2 nước đã đạt 22,890 tỷ USD, cao hơn 114,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Thụy Sỹ ở châu Á và là đối tác lớn thứ 3 của Thụy Sỹ trên thế giới, sau Liên minh châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, Thụy Sỹ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc tại châu Âu. Thương mại song phương chủ yếu là xuất nhập khẩu đồng hồ, dược phẩm, hàng may mặc và các sản phẩm bơ sữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ mở Đại sứ quán tại Myanmar
Thụy Sĩ mở Đại sứ quán tại Myanmar

(VOV) - Trong năm tới, viện trợ nhân đạo của Thụy Sĩ cho Myanmar sẽ lên tới 20 triệu USD.

Thụy Sĩ mở Đại sứ quán tại Myanmar

Thụy Sĩ mở Đại sứ quán tại Myanmar

(VOV) - Trong năm tới, viện trợ nhân đạo của Thụy Sĩ cho Myanmar sẽ lên tới 20 triệu USD.

Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu thăm Thụy Sĩ
Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu thăm Thụy Sĩ

(VOV) - Chuyến thăm hy vọng tạo ra đột phá mới cho quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu thăm Thụy Sĩ

Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu thăm Thụy Sĩ

(VOV) - Chuyến thăm hy vọng tạo ra đột phá mới cho quan hệ hợp tác hai nước.

Các đại gia Thụy Sĩ vẫn giàu lên bất chấp suy thoái
Các đại gia Thụy Sĩ vẫn giàu lên bất chấp suy thoái

Theo Tạp chí Bilanz, người giàu nhất Thụy Sĩ vẫn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn IKEA.

Các đại gia Thụy Sĩ vẫn giàu lên bất chấp suy thoái

Các đại gia Thụy Sĩ vẫn giàu lên bất chấp suy thoái

Theo Tạp chí Bilanz, người giàu nhất Thụy Sĩ vẫn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn IKEA.

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Một số người cánh tả cho rằng số tiền này quá nhiều và chi như thế sẽ ảnh hưởng ngân sách giáo dục, nông nghiệp…

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Một số người cánh tả cho rằng số tiền này quá nhiều và chi như thế sẽ ảnh hưởng ngân sách giáo dục, nông nghiệp…