Trung Quốc công bố “Sách trắng về dân chủ”

VOV.VN - Văn phòng thông tin Quốc Vụ viện Trung Quốc mới đây ban hành Sách trắng “Nền dân chủ của Trung Quốc”, khẳng định hệ giá trị dân chủ Trung Quốc; đồng thời bác bỏ những chỉ trích sai lệch về giá trị dân chủ ở nước này.

Sách trắng “Nền dân chủ của Trung Quốc” gồm 5 phần, bao gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân thực hiện toàn bộ quá trình dân chủ nhân dân; Tổ chức thể chế khoa học và hiệu quả; Thực hành dân chủ gắn với thực tế cụ thể; Toàn diện và dân chủ hiệu quả và Làm giàu tri thức văn minh chính trị nhân loại.

Sách Trắng dân chủ của Trung Quốc giới thiệu thành tựu của công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội cũng như quyền làm chủ của người dân Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Theo đó, toàn bộ tiến trình dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đều được xây dựng trên cơ sở thực tế.

Sách trắng dân chủ của Trung Quốc nhấn mạnh, trong cấu trúc quốc gia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ quan tâm đến cuộc sống của người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm nền tảng thúc đẩy tiến bộ quốc gia; tối đa hóa phúc lợi của người dân; xóa đói giảm nghèo, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Người dân được chia sẻ các thành quả của tiến bộ xã hội. Đó là ý nghĩa cơ bản của giá trị dân chủ Trung Quốc.

Trung Quốc cam kết ủng hộ và thực hành dân chủ, phản đối một số tư tưởng sai lệch về dân chủ cũng như bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ, xuyên tạc lợi ích và giá trị dân chủ ở xã hội Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực Châu Á mà viện nghiên cứu Lowy công bố ngày hôm nay, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực với vị trí ảnh hưởng lần lượt là 1 và 2. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 12. 

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực Châu Á mà viện nghiên cứu Lowy công bố ngày hôm nay, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực với vị trí ảnh hưởng lần lượt là 1 và 2. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 12. 

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc
Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Trung Quốc thiết lập vị trí Cố vấn an ninh quốc gia tại Macao
Trung Quốc thiết lập vị trí Cố vấn an ninh quốc gia tại Macao

VOV.VN - Chính quyền Trung ương Trung Quốc vừa quyết định thiết lập các vị trí Cố vấn an ninh quốc gia và Cố vấn kỹ thuật an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Macao.

Trung Quốc thiết lập vị trí Cố vấn an ninh quốc gia tại Macao

Trung Quốc thiết lập vị trí Cố vấn an ninh quốc gia tại Macao

VOV.VN - Chính quyền Trung ương Trung Quốc vừa quyết định thiết lập các vị trí Cố vấn an ninh quốc gia và Cố vấn kỹ thuật an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Macao.