Trung Quốc cử binh sĩ tới Nga tập trận chung

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (17/8) cho biết quân đội nước này sẽ tới Nga tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Phương Đông – 2022”.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ cử binh sĩ tới Nga tham gia cuộc tập trận “Phương Đông-2022” trong thời gian tới theo kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước và nhất trí chung giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết, sự kiện còn có sự tham gia của Ấn Độ, Belarus, Tajikistan và Mông Cổ..., đồng thời tuyên bố việc nước này tham gia tập trận chung “không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”. 

Thông báo nêu rõ, “phía Trung Quốc cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác hữu nghị thiết thực giữa quân đội các nước tham gia, nâng cao mức độ phối hợp chiến lược giữa các bên và tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh”. 

Những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên tham gia các cuộc tập trận do Nga dẫn đầu và tổ chức các cuộc tuần tra chung giữa quân đội hai nước. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra chung chiến lược trên không ở biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và phía Tây Thái Bình Dương.

Hồi tháng 8/2021, Moscow và Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc diễn tập chung ở Trung Quốc với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ. Tháng 10/2021, Nga và Trung Quốc cũng tổ chức các cuộc diễn tập hải quân chung ở biển Nhật Bản. Vài ngày sau đó, tàu chiến hai nước lần đầu tiên tuần tra chung ở Tây Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kissinger: Mỹ đang ở bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Quốc
Ông Kissinger: Mỹ đang ở bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng Washington đã từ chối đường lối ngoại giao truyền thống và việc thiếu vắng một nhà lãnh đạo có uy thế đã đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh vì Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Kissinger: Mỹ đang ở bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Quốc

Ông Kissinger: Mỹ đang ở bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng Washington đã từ chối đường lối ngoại giao truyền thống và việc thiếu vắng một nhà lãnh đạo có uy thế đã đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh vì Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc).

Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga gần bằng mức cao nhất trước xung đột Nga-Ukraine
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga gần bằng mức cao nhất trước xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã phục hồi gần bằng mức trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, thúc đẩy phục hồi thương mại.

Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga gần bằng mức cao nhất trước xung đột Nga-Ukraine

Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga gần bằng mức cao nhất trước xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã phục hồi gần bằng mức trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, thúc đẩy phục hồi thương mại.

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”
Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/8 công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, trong đó đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi “cùng quan điểm”.

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

Mỹ công bố chiến lược mới cho châu Phi, coi Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/8 công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, trong đó đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi “cùng quan điểm”.