Trung Quốc đăng cai tổ chức Diễn đàn An ninh và Hòa bình với châu Phi

VOV.VN - Ngay sau chuyến thăm Nam Phi của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức Diễn đàn An ninh Hòa bình Trung Quốc-châu Phi trong 6 ngày bắt đầu từ ngày 28/8.

Thông tin về diễn đàn được đang trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/8. Theo đó, Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-châu Phi lần thứ ba sẽ được tổ chức từ 28/8- 2/9. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tham dự phiên họp toàn thể của diễn đàn và có bài phát biểu đề dẫn.

Gần 50 nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự các nước châu Phi, quan chức phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi (AU) và tùy viên quân sự các nước châu Phi tại Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, chủ đề của diễn đàn lần này là “Thực hiện Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu, tăng cường đoàn kết hợp tác Trung Quốc-châu Phi”, nhằm tăng cường hơn nữa liên lạc chiến lược giữa các cơ quan quốc phòng hai bên, phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Phi trong thời đại mới.

Trước đó, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Senegal tại Nam Phi hồi tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và châu Phi cần tăng cường đoàn kết, hợp tác hơn bao giờ hết trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay có những thay đổi sâu sắc và phức tạp. Ông khẳng định, Trung Quốc ủng hộ việc AU gia nhập G20, đồng thời sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội phát triển của mình với những người anh em châu Phi, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Phi trong thời đại mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Phi đóng vai trò quan trọng sự phát triển của Ấn Độ
Châu Phi đóng vai trò quan trọng sự phát triển của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và châu Phi là một đối tác quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này. 

Châu Phi đóng vai trò quan trọng sự phát triển của Ấn Độ

Châu Phi đóng vai trò quan trọng sự phát triển của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và châu Phi là một đối tác quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này. 

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi
Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin đã đăng video đầu tiên kể từ cuộc binh biến vào cuối tháng 6/2023, ám chỉ ông đang ở châu Phi.

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin đã đăng video đầu tiên kể từ cuộc binh biến vào cuối tháng 6/2023, ám chỉ ông đang ở châu Phi.

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger
Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội cấp cao các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 bắt đầu họp bàn, để chuẩn bị cho kế hoạch can dự quân sự vào Niger. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) của Liên minh châu Phi đã lên tiếng phản đối.

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

Châu Phi “chia rẽ” về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội cấp cao các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 17/8 bắt đầu họp bàn, để chuẩn bị cho kế hoạch can dự quân sự vào Niger. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) của Liên minh châu Phi đã lên tiếng phản đối.