Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu không gian

(VOV) - Đến năm 2020 Trung Quốc triển khai hàng loạt các dự án thám hiểm không gian...

Theo thông tin từ Tập đoàn kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc, đến năm 2020 Trung Quốc triển khai hàng loạt các dự án thám hiểm không gian, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống tên lửa đẩy thế hệ mới, xây dựng trạm không gian riêng, hoàn chỉnh chương trình đưa người lên mặt trăng, triển khai các chương trình thám hiểm sao Hoả, Sao Thổ, sao Mộc và các tiểu hành tinh khác….

Ngoài ra, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ hoàn thành hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu, có kế hoạch đưa vào quỹ đạo hơn 200 vệ tinh và mở rộng triển khai nghiên cứu chế tạo các thiết bị hàng không vũ trụ, thông tin liên lạc, năng lượng và vật liệu mới… có ứng dụng vệ tinh.

Trong năm 2013, tập đoàn kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc sẽ thực hiện 16 lần phóng tên lửa, dự kiến đưa 20 thiết bị nghiên cứu vào không gian, trong đó, thiết bị thám hiểm “Hằng Nga 3” sẽ xuyên sâu vào bề mặt mặt trăng để nghiên cứu. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc trực tiếp thực hiện thám hiểm một thiên thể ngoài trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lắp đặt xong máy ly tâm làm giàu urani
Trung Quốc lắp đặt xong máy ly tâm làm giàu urani

Tân Hoa xã cho rằng bước đi này của Trung Quốc đã đánh dấu một thành tựu chiến lược trong việc phát triển điện hạt nhân.

Trung Quốc lắp đặt xong máy ly tâm làm giàu urani

Trung Quốc lắp đặt xong máy ly tâm làm giàu urani

Tân Hoa xã cho rằng bước đi này của Trung Quốc đã đánh dấu một thành tựu chiến lược trong việc phát triển điện hạt nhân.

Trung Quốc phát triển tên lửa chinh phục Mặt trăng
Trung Quốc phát triển tên lửa chinh phục Mặt trăng

(VOV) -Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 trong năm 2014.

Trung Quốc phát triển tên lửa chinh phục Mặt trăng

Trung Quốc phát triển tên lửa chinh phục Mặt trăng

(VOV) -Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 trong năm 2014.