Trung Quốc đề xuất phương án mới điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc ngày 29/7 đã đề xuất một phương án mới trong việc điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19, sau khi phản đối kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nước này đã gửi một đề xuất thay thế kế hoạch của WHO về tiến hành giai đoạn 2 cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đề xuất mới là một kế hoạch chuyên nghiệp dựa trên căn cứ khoa học, những nghiên cứu đã được thực hiện ở giai đoạn 1, đặc biệt là những nghiên cứu đã có kết luận rõ ràng, sẽ không nên thực hiện lại ở giai đoạn 2.

Những tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 đang dần “nóng trở lại” kể từ hồi tháng 3 vừa qua, sau khi Wall Street Journal dẫn một báo cáo của giới tình báo Mỹ cho rằng, 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện với triệu chứng giống như Covid-19 từ hồi tháng 11/2019, vài tuần trước khi Trung Quốc công bố các ca bệnh đầu tiên.

Tổng Giám đốc WHO mới đây đã đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, trong đó có ưu tiên việc kiểm tra các phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu hoạt động ở trong khu vực phát hiện các ca mắc Covid-19 đầu tiên hồi tháng 12/2019 ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng phản đối đề xuất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19
Australia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Australia vừa cùng với một số quốc gia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong việc cho phép Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới nước này điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Australia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

Australia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Australia vừa cùng với một số quốc gia tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong việc cho phép Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới nước này điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO quay lại Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO quay lại Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Các nhà điều tra của Tổ chức Thế giới (WHO) phải quay lại Trung Quốc để "nghiên cứu nguồn gốc" của đại dịch Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO quay lại Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO quay lại Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Các nhà điều tra của Tổ chức Thế giới (WHO) phải quay lại Trung Quốc để "nghiên cứu nguồn gốc" của đại dịch Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO.

Trung Quốc đề nghị WHO đến Mỹ điều tra nguồn gốc dịch Covid-19
Trung Quốc đề nghị WHO đến Mỹ điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng, nếu tiến hành cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 trên phạm vi toàn cầu thì mục tiêu đầu tiên phải là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.

Trung Quốc đề nghị WHO đến Mỹ điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

Trung Quốc đề nghị WHO đến Mỹ điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng, nếu tiến hành cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 trên phạm vi toàn cầu thì mục tiêu đầu tiên phải là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.