Trung Quốc: Điện đàm “thẳng thắn và sâu sắc” với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 28/7 đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc điện đàm là “thẳng thắn và sâu sắc”, theo thông cáo báo chí của Trung Quốc.

Thông cáo báo chí do Trung Quốc công bố sau cuộc điện đàm cho biết, nguyên thủ hai nước đã có cuộc trao đổi và giao tiếp thẳng thắn về quan hệ Trung - Mỹ và các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, việc nhìn nhận và định nghĩa mối quan hệ Trung - Mỹ từ góc độ cạnh tranh chiến lược, coi Trung Quốc là đối thủ chính và thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất, “là đánh giá sai về quan hệ Trung-Mỹ và hiểu sai về sự phát triển của Trung Quốc”, nhấn mạnh điều này sẽ đưa ra chỉ dẫn sai lầm cho nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế.

Ông kêu gọi hai bên duy trì liên lạc các cấp về các vấn đề lớn như phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu. Ông cũng kêu gọi hai bên thúc đẩy việc giảm căng thẳng và hạ nhiệt các vấn đề điểm nóng trong khu vực, giúp thế giới sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19, cũng như lạm phát đình trệ và suy thoái kinh tế, duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm nòng cốt và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ do có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch thăm Đài Loan, khiến ông Tập Cận Bình đã phải tái khẳng định nguyên tắc “một nước Trung Quốc” là nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ.

Chủ tịch Tập tuyên bố kiên quyết phản đối các động thái ly khai hướng tới “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, đồng thời không để bất cứ khoảng trống nào cho các lực lượng “Đài Loan độc lập” dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, “Lập trường của chính phủ và người dân Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc là ý chí kiên định của hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo “đùa với lửa ắt sẽ tự thiêu. Hy vọng phía Mỹ hiểu rõ điều này”.

Trong khi đó, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn duy trì đối thoại thông suốt với Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tránh hiểu lầm và đánh giá sai, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực hội tụ lợi ích và kiểm soát thỏa đáng bất đồng. Ông cũng tái khẳng định chính sách “một nước Trung Quốc” của Mỹ là không thay đổi, nhấn mạnh Washington không ủng hộ Đài Loan “độc lập”.

Hai bên cũng trao đổi về cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên vấn đề thuế quan đã không được nhắc đến trong thông cáo báo chí của Trung Quốc.

Nguyên thủ hai nước đánh giá cuộc điện đàm là “thẳng thắn và sâu sắc”, đồng thời nhất trí giữ liên lạc và giao cho các nhóm làm việc tiếp tục trao đổi hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"
Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm ngày 28/7. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021.

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm ngày 28/7. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy sản xuất chip cạnh tranh Trung Quốc
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy sản xuất chip cạnh tranh Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 27/07 đã thông qua dự luật nhằm trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất chip trong nước với hy vọng giúp các công ty Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy sản xuất chip cạnh tranh Trung Quốc

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy sản xuất chip cạnh tranh Trung Quốc

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 27/07 đã thông qua dự luật nhằm trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất chip trong nước với hy vọng giúp các công ty Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.