Trung Quốc dọa thành lập ADIZ ở Biển Đông, Mỹ và ASEAN phản đối

VOV.VN- Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo lưu quyền thiết lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, điều khiến cả Mỹ và ASEAN không khỏi lo ngại.

Hãng tin Bloomberg ngày 10/5 cho biết, trong tuyên bố ngày 7/5 của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh: “Trung Quốc được quyền thiết lập các ADIZ và quyết định thiết lập ADIZ hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu không phận của Trung Quốc có bị đe dọa hay không và mức độ đe dọa đó”. 

Trung Quốc rầm rộ cải tạo một bãi đá ở Biển Đông (Ảnh CSIS)

Trước đó, cùng ngày, tờ Daily Inquirer của Philippines dẫn lời Phó Đô đốc Alexander Lopez phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines rằng Trung Quốc đã phát tín hiệu radio “xua” 7 máy bay tuần tra của nước này hoạt động trong nhiều thời điểm khác nhau trên Biển Đông. 

Những cảnh báo trên của phía Trung Quốc đã gây ra căng thẳng trên Biển Đông, nơi nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền lên hầu khắp khu vực và gây tranh chấp với nhiều quốc gia láng giềng. 

Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn bị tố là đang tiến hành cải tạo rầm rộ nhiều bãi đá trên Biển Đông thành các đảo nhân tạo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh: “Tuyên bố trên của phía Trung Quốc gây quan ngại cho các nước khác bởi Trung Quốc đang hành xử như thể họ đã thiết lập ADIZ trên Biển Đông mặc dù chưa đưa ra tuyên bố chính thức”. 

Ông Ian Storey, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á tại Singapore, nhận định: “Nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông, thì các nước trong khu vực sẽ coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng tự do hàng hải và là hành động làm leo thang những nghi ngờ về ý định thực sự của Trung Quốc cũng như việc liệu Trung Quốc có thực thi đúng những cam kết của nước này về việc tuân thủ các quy định quốc tế hay không”. 

Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear cảnh báo, việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông có thể giúp Trung Quốc nắm quyền kiểm soát thực sự trong khu vực. Ông Locklear cũng mô tả tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc là “rất khủng khiếp”. 

Điều này cũng khiến Philippines cực kỳ quan ngại bởi các tàu của Trung Quốc cũng đã nhiều lần ngăn chặn tàu cá của ngư dân Philippines tiếp cận các vùng biển mà Trung Quốc ngang nhiên “coi là của mình”. 

“Đó là lý do tại sao Philippines cần phải lên tiếng phản đối việc Trung Quốc muốn áp đặt quyền kiểm soát trong khu vực và kêu gọi Mỹ ủng hộ mình trong việc ngăn chặn Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông”, ông Richard Javad Heydarian, Giáo sư về Địa- Chính trị tại Đại học De La Salle, Philippines nhận định. 

Để đối phó với Trung Quốc, Mỹ và Philippines vào tháng 4 vừa quan đã tổ chức một cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua với sự tham gia của 11.000 binh sĩ, trong đó có các binh sĩ của Australia. 

Không chỉ có Philippines, lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN vào tháng 4 cũng đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về hành vi cải tạo rầm rộ các bãi đá trên Biển Đông. 

“Ngay cả các quốc gia thận trọng nhất trong ASEAN cũng đã nhận thức được sự cần thiết phải đối mặt hoặc ít nhất là tìm ra một sự đồng thuận trong việc cùng hành động để ngăn chặn việc làm đó”, ông Gregory Poling, một chuyên gia về Đông Nam Á hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington Mỹ nhận định. 

“Nếu mục tiêu của họ là thuyết phục Bắc Kinh rằng cái giá mà họ phải trả khi làm việc này- bao gồm việc mất đi thứ “sức mạnh mềm” cũng như niềm tin của các nước vào các cam kết của Trung Quốc- còn lớn hơn cả các lợi ích mà Trung Quốc đạt được khi muốn chiếm lấy Biển Đông, thì việc tạo ra một sự đồng thuận chung là cách duy nhất mà ASEAN cần làm”, ông Poling nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN- Trước đó ASEAN đã lên án hành động của Trung Quốc "hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông"

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN- Trước đó ASEAN đã lên án hành động của Trung Quốc "hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông"

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông
Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã ít nhất 6 lần ngang ngược yêu cầu máy bay quân sự và tàu hải quân Philippines phải rời khỏi khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã ít nhất 6 lần ngang ngược yêu cầu máy bay quân sự và tàu hải quân Philippines phải rời khỏi khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông.

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông
Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản
Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật kể từ ngày 17/4 và là lần thứ 12 kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải
Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Sáng 30/4, Trung Quốc đã điều 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc điều tàu xâm phạm lãnh hải

Sáng 30/4, Trung Quốc đã điều 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông
Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Ngày càng có nhiều nhà lập pháp của Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Barack Obama có các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Bắc Kinh.

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Ngày càng có nhiều nhà lập pháp của Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Barack Obama có các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Bắc Kinh.