Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN- Trước đó ASEAN đã lên án hành động của Trung Quốc "hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông"

AsiaOne dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/4 bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN lên tiếng về hành động cải tạo rầm rộ các bãi đá và ngăn trở tự do hàng hải trên Biển Đông của Trung Quốc. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Ảnh AP)

Hành động cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực và buộc nhiều nước phải bày tỏ quan điểm của mình. 

Tuyên bố của 10 nước thành viên ASEAN nêu rõ, hành động cải tạo các bãi đá của Trung Quốc đã “hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông”. 

Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã ngang nhiên đáp trả rằng Trung Quốc “cực kỳ quan ngại” về tuyên bố kết thúc hội nghị ASEAN 26 tại Kuala Lumpur, Malaysia trong đó có đề cập đến việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. 

Theo ông Hồng Lỗi, vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề cần giải quyết giữa Trung Quốc và ASEAN. 

“Về vấn đề này, Trung Quốc đã cực kỳ kiềm chế”, ông Hồng Lỗi ngang nhiên nhấn mạnh và nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng vấn đề này cần phải được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa các nước có tranh chấp. 

Ngoài ra, ông Hồng Lỗi cũng cho rằng, tự do hàng hải trên Biển Đông không hề bị ngáng trở. 

Trong khi đó, trong tuyên bố với các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 27/2, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cảnh báo “hành động cải tạo rầm rộ các bãi đá” của Trung Quốc gây ra những đe dọa về an ninh và ổn định trong khu vực. 

“Trung Quốc luôn phản đối việc một quốc gia riêng rẽ thúc giục các nước khác chống lại Trung Quốc và gây tác động xấu đến mối quan hệ ASEAN- Trung Quốc”, ông Hồng Lỗi nói thêm. 

Ông Hồng Lỗi cũng bác bỏ các buộc của Philippines cho rằng, hành động cải tạo rầm rộ các bãi đá của Trung Quốc gây tổn hại đến các rặng san hô và làm ảnh hưởng đến việc sinh sản của các loài cá tại đây. 

“Trung Quốc quan tâm đến vấn đề môi trường hơn bất kỳ quốc gia nào khác khi chúng tôi xây dựng các công trình trên đảo của mình”, ông Hồng Lỗi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông
ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông
Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông
Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự
Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bồi lấp các rạn san hô, Trung Quốc còn đầu tư xây dựng đảo nổi di động có kích thước lớn trên Biển Đông cho mục đích quân sự.

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bồi lấp các rạn san hô, Trung Quốc còn đầu tư xây dựng đảo nổi di động có kích thước lớn trên Biển Đông cho mục đích quân sự.