Trung Quốc: Động đất ở Vân Nam, 13 người chết

Ngoài ra, còn  211 người bị thương trong trận động đất mạnh 5,8 độ richter xảy ra trưa 10/3 tại huyện Doanh Giang.

Trận động đất xảy ra vào 12h58’ (giờ địa phương), tâm chấn trận động đất nằm sâu trong lòng đất khoảng 10 km. Sau khi xảy ra động đất khoảng 10 phút, đã liên tiếp xảy ra 3 trận dư chấn, với cường độ lần lượt là 4,7; 4,5 và 3,6 độ richter. Hiện vẫn liên tục xảy ra các đợt dư chấn mới.

Theo chính quyền huyện Doanh Giang, hiện vẫn có rất nhiều người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị đổ sập, giao thông trong toàn huyện hỗn loạn. Nhân viên cứu hoả và các lực lượng bộ đội, công an đóng trên địa bàn đã đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Theo ông Lý Tri, Phó chủ tịch huyện Doanh Giang, tại trung tâm huyện, số nhà bị đổ sập tương đối nhiều và nhiều người bị thương.

Doanh Giang nằm ở phía tây tỉnh Vân Nam, giáp với Myanmar. Trong thời gian gần đây, tại huyện này xảy ra nhiều trận động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên