Trung Quốc đưa dữ liệu và thuật toán vào phạm vi bảo vệ bí mật thương mại

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược leo thang với Mỹ, Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn rò rỉ công nghệ và mở rộng phạm vi bảo vệ bí mật thương mại, với việc lần đầu tiên đưa tài sản số như dữ liệu và thuật toán vào phạm vi bảo vệ.

“Quy định về bảo vệ bí mật thương mại” sửa đổi do Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ tháng này, đã nêu chi tiết các quy tắc xác định bí mật thương mại, các loại vi phạm và thủ tục bảo vệ hành chính.

Ngoài các kết cấu, nguyên liệu thô và quy trình liên quan đến công nghệ, quy định mới cũng đưa dữ liệu, thuật toán, chương trình máy tính và mã lập trình vào phạm vi bảo vệ bí mật thương mại. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, như tên khách hàng, thói quen, ý định và nội dung giao dịch, cũng được đưa vào danh sách.

Đáng chú ý, các quy định mới bổ sung phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ, cho phép các cơ quan quản lý Trung Quốc khởi kiện các thực thể nước ngoài vi phạm bí mật thương mại hoặc gây rối cạnh tranh thị trường trong nước, theo Luật Cạnh tranh không lành mạnh và các luật liên quan khác.

Nhân Dân nhật báo cho biết, với sự phát triển sâu rộng của nền kinh tế số, các tài sản số như dữ liệu, thuật toán, chương trình máy tính và mã lập trình đã trở thành bí mật thương mại cốt lõi của doanh nghiệp. Các hình thức vi phạm mới, như xâm nhập điện tử và thu thập dữ liệu từ xa đang thường xuyên xảy ra, các quy định mới “phù hợp hơn với thời đại số”.

Cùng với các quy định mới, Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc cũng khởi động một chiến dịch kéo dài một tháng trong tháng 6, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ bí mật thương mại của các doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hôm thứ Hai, Chính phủ Trung Quốc cũng ban hành các quy định về đầu tư ra nước ngoài, quy định các nhà đầu tư không được chuyển giao hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu bị hạn chế xuất khẩu sang các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khi chưa được cho phép, cũng như không được chuyển giao hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu bị cấm xuất khẩu thông qua việc cử nhân viên kỹ thuật ra khỏi biên giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung gia tăng, Bắc Kinh đang đưa các nguồn lực khoa học công nghệ trọng yếu vào phạm vi quản lý chiến lược và an ninh quốc gia, trước những lo ngại ngày càng tăng về thất thoát công nghệ và nhân tài ra nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc đặt mục tiêu có các giải pháp công nghệ 6G độc lập vào năm 2029
Trung Quốc đặt mục tiêu có các giải pháp công nghệ 6G độc lập vào năm 2029

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm qua (4/6) cho biết, nước này đang hướng tới việc hình thành các giải pháp công nghệ 6G phát triển độc lập vào năm 2029.

Trung Quốc đặt mục tiêu có các giải pháp công nghệ 6G độc lập vào năm 2029

Trung Quốc đặt mục tiêu có các giải pháp công nghệ 6G độc lập vào năm 2029

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm qua (4/6) cho biết, nước này đang hướng tới việc hình thành các giải pháp công nghệ 6G phát triển độc lập vào năm 2029.

EU khởi động sáng kiến "Chủ quyền công nghệ" nhằm thúc đẩy chip bán dẫn
EU khởi động sáng kiến "Chủ quyền công nghệ" nhằm thúc đẩy chip bán dẫn

VOV.VN - Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố Gói sáng kiến mới về "chủ quyền công nghệ" nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối.

EU khởi động sáng kiến "Chủ quyền công nghệ" nhằm thúc đẩy chip bán dẫn

EU khởi động sáng kiến "Chủ quyền công nghệ" nhằm thúc đẩy chip bán dẫn

VOV.VN - Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố Gói sáng kiến mới về "chủ quyền công nghệ" nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối.

Công nghệ chip mới sẽ làm thay đổi các thiết bị điện tử tương lai
Công nghệ chip mới sẽ làm thay đổi các thiết bị điện tử tương lai

VOV.VN - Một công nghệ chip mới sử dụng ánh sáng thay vì điện đang được kỳ vọng thay đổi AI (trí tuệ nhân tạo) và máy tính lượng tử trong tương lai.

Công nghệ chip mới sẽ làm thay đổi các thiết bị điện tử tương lai

Công nghệ chip mới sẽ làm thay đổi các thiết bị điện tử tương lai

VOV.VN - Một công nghệ chip mới sử dụng ánh sáng thay vì điện đang được kỳ vọng thay đổi AI (trí tuệ nhân tạo) và máy tính lượng tử trong tương lai.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ cạnh tranh tích cực để vượt "Bẫy Thucydides"
Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ cạnh tranh tích cực để vượt "Bẫy Thucydides"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong mới đây nhấn mạnh việc Trung - Mỹ cạnh tranh là điều khó tránh, tuy nhiên hai bên cần cạnh tranh tích cực, công bằng và lành mạnh.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ cạnh tranh tích cực để vượt "Bẫy Thucydides"

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ cạnh tranh tích cực để vượt "Bẫy Thucydides"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong mới đây nhấn mạnh việc Trung - Mỹ cạnh tranh là điều khó tránh, tuy nhiên hai bên cần cạnh tranh tích cực, công bằng và lành mạnh.

Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng kinh tế, hé lộ quy mô gói xuất khẩu nông sản
Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng kinh tế, hé lộ quy mô gói xuất khẩu nông sản

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/5 thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng kinh tế, hé lộ quy mô gói xuất khẩu nông sản

Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng kinh tế, hé lộ quy mô gói xuất khẩu nông sản

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/5 thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tuần trước.