Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Ông Vương Nghị cho rằng quân đội nước ngoài nên rút khỏi Afghanistan một cách có trật tự và trách nhiệm, tránh các hành động vội vàng có thể tác động tiêu cực và gây rối loạn nghiêm trọng tiến trình hòa bình hòa giải ở Afghanistan.

Ông Vương Nghị đưa ra ba đề xuất của phía Trung Quốc: Thứ nhất, tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan nên thực hiện theo nguyên tắc “do người Afghanistan chủ đạo và thuộc về người Afghanistan”. Thứ hai, thúc đẩy Afghanistan hình thành một dàn xếp chính trị rộng rãi và bao trùm, đảm bảo tất cả các dân tộc, phe phái ở Afghanistan đều có thể tham gia vào đời sống chính trị của nước này trong tương lai và được hưởng các quyền chính trị bình đẳng. Thứ ba, cấu trúc quản trị quốc gia trong tương lai của Afghanistan cần phù hợp với tình hình quốc gia đặc thù và nhu cầu phát triển của nước này, không sao chép dập khuôn mô hình nước ngoài.

Ông Vương Nghị mong muốn chính phủ Afghanistan trong tương lai theo đuổi chính sách Hồi giáo ôn hòa và tránh khuynh hướng cực đoan; chống lại mọi hình thức khủng bố và không để các lực lượng khủng bố trỗi dậy ở Afghanistan; phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với các nước xung quanh và trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Vương Nghị kêu gọi các quốc gia Trung Á với vai trò là các nước láng giềng gần gũi của Afghanistan và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đóng góp xứng đáng vào việc giải quyết vấn đề Afghanistan và sự ổn định lâu dài của quốc gia này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng chỉ trích, việc Mỹ bất ngờ tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan là nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở quốc gia này và khiến tình hình an ninh tại đây trở nên căng thẳng.

Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh đưa ra chỉ trích xuất phát từ lo lắng khi Mỹ rút quân sẽ tạo ra khoảng trống an ninh, dẫn đến các lực lượng vũ trang Hồi giáo không chỉ hoạt động mạnh ở Afghanistan, mà còn có thể lan đến khu vực Tân Cương - nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi, trong khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào khu vực này là nỗi lo sợ thường trực của Trung Quốc. 

Ngoài ra, việc Mỹ rút quân cũng gây rủi ro bùng phát nội chiến tại Afghanistan, ảnh hưởng tới các dự án “Vành đai và Con đường”, cũng như Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

Khi Washington tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, từng có thông tin cho rằng Bắc Kinh đang xem xét đưa lực lượng vào Afghanistan dưới hình thức gìn giữ hòa bình.

Tuy nhiên, việc hiện diện quân sự tại Afghanistan có thể rất tốn kém và là một rủi ro lớn cho Bắc Kinh. Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, Trung Quốc vẫn chưa xem xét việc thay thế Mỹ tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?
Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

VOV.VN - Giữa lúc những binh lính cuối cùng của Mỹ và NATO đang rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài suốt 2 thập kỷ, họ đang để lại hàng tấn thiết bị quân sự bị phá hủy trong các bãi phế liệu.

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

VOV.VN - Giữa lúc những binh lính cuối cùng của Mỹ và NATO đang rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài suốt 2 thập kỷ, họ đang để lại hàng tấn thiết bị quân sự bị phá hủy trong các bãi phế liệu.

Trung Quốc cho rằng Mỹ rút quân khiến Afghanistan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom
Trung Quốc cho rằng Mỹ rút quân khiến Afghanistan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Hôm qua (9/5), Trung Quốc đã lên án các vụ đánh bom xảy ra bên ngoài trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan, đồng thời cho rằng, nguyên nhân khiến các vụ việc này xảy ra là do Mỹ bất ngờ rút quân.

Trung Quốc cho rằng Mỹ rút quân khiến Afghanistan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom

Trung Quốc cho rằng Mỹ rút quân khiến Afghanistan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Hôm qua (9/5), Trung Quốc đã lên án các vụ đánh bom xảy ra bên ngoài trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan, đồng thời cho rằng, nguyên nhân khiến các vụ việc này xảy ra là do Mỹ bất ngờ rút quân.

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan
Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm nay (10/5) tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid-ul-Fitr của người Hồi giáo.

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm nay (10/5) tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid-ul-Fitr của người Hồi giáo.

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới
Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

VOV.VN - Cuối cùng các nước lớn đã đạt được thỏa thuận chung Doha về dàn xếp tình hình Afghanistan. Ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng với Pakistan đều thấy được lợi ích và an ninh của mình trong lộ trình này.

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

VOV.VN - Cuối cùng các nước lớn đã đạt được thỏa thuận chung Doha về dàn xếp tình hình Afghanistan. Ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng với Pakistan đều thấy được lợi ích và an ninh của mình trong lộ trình này.

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất
Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

VOV.VN - Trong một năm qua, hầu như ngày nào cũng có ít nhất một vụ nổ bom ô tô ở Kabul (Afghanistan), khiến cư dân địa phương kinh hoàng và nơm nớp lo sợ. Các vụ đánh bom xe đó gắn với việc gia tăng sử dụng loại bom dính thô sơ.

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

VOV.VN - Trong một năm qua, hầu như ngày nào cũng có ít nhất một vụ nổ bom ô tô ở Kabul (Afghanistan), khiến cư dân địa phương kinh hoàng và nơm nớp lo sợ. Các vụ đánh bom xe đó gắn với việc gia tăng sử dụng loại bom dính thô sơ.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.