Trung Quốc đưa tàu tuần dương tự sản xuất lớn nhất vào hoạt động trong năm 2021

VOV.VN - Hôm 12/1, Văn phòng Thông tin tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thông báo, tàu tuần dương trọng tải 10.000 tấn tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc sẽ chính thức được đưa vào hoạt động giữa năm nay.

Đây sẽ là tàu tuần dương có trọng tải lớn nhất và được trang bị tốt nhất của Trung Quốc.

Con tàu mang tên “Hải Tuần 09”, có tổng chiều dài 165m, rộng 20,6m, sâu 9,5m, lượng choán nước thiết kế 10.700 tấn, tốc độ lên đến 20,6 hải lý một giờ và hoạt động được trong mọi vùng biển trừ 2 cực.

Con tàu có thể chở nhiều máy bay trực thăng, thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời có thể hoạt động an toàn trong điều kiện biển động cấp 9 và gió cấp 12. Tàu được trang bị một trung tâm dữ liệu hàng hải, với nhiều phương thức liên lạc, sử dụng nhiều hệ thống vệ tinh và thực hiện được nhiều công tác trên biển.

Theo Phó Cục trưởng Cục an toàn Hàng hải Quảng Đông, Lâm Khuê, việc đưa “Hải Tuần 09” vào hoạt động sẽ tăng cường khả năng kiểm soát, hỗ trợ khẩn cấp giao thông hàng hải, đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt trên biển, đồng thời nó còn có chức năng cứu hộ toàn cầu, có thể giúp hàng hải Trung Quốc tham gia tốt hơn vào các vấn đề hàng hải quốc tế, thúc đẩy trao đổi và giao lưu với cơ quan hàng hải của các nước ven Biển Đông.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, “Hải Tuần 09” được khởi công chế tạo vào năm 2019 và được hạ thủy thành công chỉ sau hơn 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?
Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt
Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Nhật Bản sẽ nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông với Ngoại trưởng Trung Quốc
Nhật Bản sẽ nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông với Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản cho hay, phía Nhật Bản sẽ bày tỏ quan điểm lo ngại về hành động của Trung Quốc ngày càng gia tăng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông, tình hình Hong Kong...

Nhật Bản sẽ nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông với Ngoại trưởng Trung Quốc

Nhật Bản sẽ nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông với Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản cho hay, phía Nhật Bản sẽ bày tỏ quan điểm lo ngại về hành động của Trung Quốc ngày càng gia tăng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông, tình hình Hong Kong...

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng
Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

VOV.VN - Đầu năm mới 2019, hải quân Mỹ đưa hai chiến hạm đi qua khu vực nhạy cảm là eo biển Đài Loan, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

VOV.VN - Đầu năm mới 2019, hải quân Mỹ đưa hai chiến hạm đi qua khu vực nhạy cảm là eo biển Đài Loan, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Indonesia tăng cường tuần tra vùng biển sau khi phát hiện tàu Trung Quốc
Indonesia tăng cường tuần tra vùng biển sau khi phát hiện tàu Trung Quốc

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối hoạt động của tàu tuần duyên Trung Quốc, đồng thời yêu cầu lời giải thích từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta.

Indonesia tăng cường tuần tra vùng biển sau khi phát hiện tàu Trung Quốc

Indonesia tăng cường tuần tra vùng biển sau khi phát hiện tàu Trung Quốc

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối hoạt động của tàu tuần duyên Trung Quốc, đồng thời yêu cầu lời giải thích từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan
Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.