Trung Quốc đứng thứ 2 về sản xuất công nghệ sạch

Các sản phẩm công nghệ xanh của Trung Quốc đã tăng trưởng ở mức 77% mỗi năm.

Thông tin do một báo cáo của Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) công bố ngày  9/5, tại  hội nghị ngành công nghiệp ở Amsterdam,

“Người Trung Quốc đã thực hiện một quyết định tỉnh táo khi nắm bắt thị trường này và phát triển thị trường này mạnh mẽ", - ông Donald Pols, một nhà kinh tế của WWF nói. Trong khi đó, Đan Mạch quốc gia dẫn đầu từ lâu về năng lượng gió, nhận được 3,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, tương đương 6,5 tỷ euro.
Trung Quốc là nước sản xuất lớn nhất về mặt tiền bạc, thu được hơn 44 tỷ euro, hay 1,4% GDP của nước này.
Mỹ đứng thứ 17 trong lĩnh vực sản xuất các công nghệ sạch với 0,3% GDP, hay 31,5 tỷ euro, nhưng các ngành công nghiệp đang mở rộng với mức độ 28%/ năm kể từ năm 2008. Tuy nhiên, Mỹ không thể so sánh với Trung Quốc.
Báo cáo này được Roland Berger Strategy Consultants, một công ty toàn cầu có trụ sở tại Đức. Thu thập dữ liệu của 38 quốc gia từ các hiệp hội năng lượng, các báo cáo ngân hàng và môi giới, các bản thuyết trình của chủ đầu tư, Cơ quan Năng lượng quốc tế và nhiều nguồn khác. Nó tính toán các khoản thu nhập từ sản xuất năng lượng tái tạo như nhiên liệu sinh học, các tuabin gió và thiết bị nhiệt, và công nghệ năng lượng hiệu quả như ánh sáng ít năng lượng và cách nhiệt.
Sau Đan Mạch và Trung Quốc, các quốc gia khác đứng trong top đầu về sản xuất công nghệ sạch, dựa trên tỷ lệ phần trăm của GDP, là Đức, Brazil và Lithuania, báo cáo cho biết./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên