Trung Quốc hoan nghênh đề nghị đàm phán quân sự liên Triều

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng hợp tác và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Trung Quốc vừa hoan nghênh đề nghị của chính phủ Hàn Quốc về việc tiến hành đàm phán quân sự với Triều Tiên trong tuần này- cuộc đàm phán cấp chính phủ đầu tiên kể từ cuối năm 2015 sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Alliance/Kyodo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, hợp tác và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời góp phần làm giảm căng thẳng tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

 “Chúng tôi hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc có thể nỗ lực theo hướng tích cực, tạo điều kiện để phá vỡ những bế tắc cũng như tiếp tục đối thoại và tham vấn. Chúng tôi cũng hy vọng tất cả các bên trong cộng đồng quốc tế có thể hiểu và ủng hộ các điều kiện này và đóng vai trò mang tính xây dựng trong giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lục Khảng nhấn mạnh.

Đây là đề xuất đàm phán đầu tiên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5 với cam kết theo đuổi đường lối đối thoại liên Triều.

Đề xuất được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng, việc đối thoại với Triều Tiên đang trở nên cấp bách hơn bất cứ lúc nào nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên
Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là đề nghị đàm phán chính thức đầu tiên với Triều Tiên của Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc chủ động đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là đề nghị đàm phán chính thức đầu tiên với Triều Tiên của Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Triều Tiên cảnh báo đã đến lúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch
Triều Tiên cảnh báo đã đến lúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Mỹ cần hiểu rằng không thể có đối thoại về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Washington chưa chấm dứt chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cảnh báo đã đến lúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Triều Tiên cảnh báo đã đến lúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Mỹ cần hiểu rằng không thể có đối thoại về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Washington chưa chấm dứt chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên có thể có nhiều nhiên liệu sản xuất bom
Triều Tiên có thể có nhiều nhiên liệu sản xuất bom

VOV.VN - Điều này có thể sẽ giúp Bình Nhưỡng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Triều Tiên có thể có nhiều nhiên liệu sản xuất bom

Triều Tiên có thể có nhiều nhiên liệu sản xuất bom

VOV.VN - Điều này có thể sẽ giúp Bình Nhưỡng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên
Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 2 miền Triều Tiên cùng dừng mọi hành động thù địch dọc theo biên giới hai nước.

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên

Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 2 miền Triều Tiên cùng dừng mọi hành động thù địch dọc theo biên giới hai nước.

Cuộc họp Ngoại trưởng EU: Ưu tiên vấn đề Triều Tiên và di cư
Cuộc họp Ngoại trưởng EU: Ưu tiên vấn đề Triều Tiên và di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiến hành nhóm họp, trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề liên quan đến Triều Tiên và nạn di cư trên Địa Trung Hải.

Cuộc họp Ngoại trưởng EU: Ưu tiên vấn đề Triều Tiên và di cư

Cuộc họp Ngoại trưởng EU: Ưu tiên vấn đề Triều Tiên và di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiến hành nhóm họp, trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề liên quan đến Triều Tiên và nạn di cư trên Địa Trung Hải.