Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/12 ra thông báo phản đối cáo buộc của Mỹ và các đồng minh khi chỉ trích Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút lại các cáo buộc đối với 2 công dân của nước này vì hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ. Bộ này cho biết, Trung Quốc chưa bao giờ tham gia hoặc ủng hộ bất kỳ hành vi ăn cắp bí mật thương mại nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Foreign Policy.

Trước đó, vào hôm 20/12, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 2 công dân Trung Quốc tham gia các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của Hải quân Mỹ, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và các công ty trong nhiều lĩnh vực ở Mỹ.

Hai người này được cho là đã xâm nhập vào hệ thống máy tính để đánh cắp sở hữu trí tuệ và các dữ liệu công nghệ và kinh doanh tuyệt mật từ năm 2006 cho tới nay.

Ngoài ra, các nước khác như Anh, Australia và New Zealand cũng đã cáo buộc về cái mà họ gọi là chiến dịch ăn cắp tài sản trí tuệ toàn cầu của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại
Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội này hôm 1/11.

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội này hôm 1/11.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây sức ép lên nền kinh tế
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây sức ép lên nền kinh tế

VOV.VN - Một số chỉ tiêu kinh tế chính của Trung Quốc như: Kim ngạch xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, bán lẻ tiêu dùng đã giảm tốc trong tháng 11/2018...

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây sức ép lên nền kinh tế

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây sức ép lên nền kinh tế

VOV.VN - Một số chỉ tiêu kinh tế chính của Trung Quốc như: Kim ngạch xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, bán lẻ tiêu dùng đã giảm tốc trong tháng 11/2018...

Mỹ-Trung-Canada tiếp tục tranh cãi về các vụ bắt giữ công dân
Mỹ-Trung-Canada tiếp tục tranh cãi về các vụ bắt giữ công dân

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tiếp tục chỉ trích chính phủ Canada về việc bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu.

Mỹ-Trung-Canada tiếp tục tranh cãi về các vụ bắt giữ công dân

Mỹ-Trung-Canada tiếp tục tranh cãi về các vụ bắt giữ công dân

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tiếp tục chỉ trích chính phủ Canada về việc bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu.

Căng thẳng Mỹ-Trung sau vụ công dân Canada đã bị bắt tại Trung Quốc
Căng thẳng Mỹ-Trung sau vụ công dân Canada đã bị bắt tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước thông tin nói rằng, một công dân Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc.

Căng thẳng Mỹ-Trung sau vụ công dân Canada đã bị bắt tại Trung Quốc

Căng thẳng Mỹ-Trung sau vụ công dân Canada đã bị bắt tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước thông tin nói rằng, một công dân Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc.

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ
Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Quan chức Mỹ thông báo, Mỹ mong Trung Quốc sẽ chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời giảm thuế quan đối với ô tô nhập từ Mỹ...

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Quan chức Mỹ thông báo, Mỹ mong Trung Quốc sẽ chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời giảm thuế quan đối với ô tô nhập từ Mỹ...