Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng mới đây kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp tục, đối thoại trực tiếp và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét khẩn cấp vấn đề Ukraine hôm 8/3, ông Cảnh Sảng “kêu gọi các bên đương sự bình tĩnh và kiềm chế, tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp, từng bước tích lũy đồng thuận và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khả thi”.

Ông nhấn mạnh, “Trung Quốc quan ngại sâu sắc và đau lòng” trước các cuộc tấn công tiêu cực và gây thương vong cho dân thường thường xuyên xảy ra, cũng như tình hình nhân đạo liên tục xấu đi. Theo ông, “điểm cuối cùng của bất kỳ cuộc xung đột nào cũng là bàn đàm phán. Càng sớm đàm phán, hòa bình sẽ đến sớm hơn.”

Ông Cảnh Sảng tuyên bố, Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận vào thời điểm thích hợp, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình.

Đây cũng là những quan điểm mới nhất vừa được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu ra tại cuộc họp báo về chính sách đối ngoại của nước này tổ chức hôm 7/3 bên lề hai kỳ họp của Nhân đại toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc diễn ra tại Bắc Kinh.

Ông Cảnh Sảng cho biết thêm, Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy đang thăm Nga, Ukraine và các nước châu Âu để làm trung gian thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại Nga hôm 2/3, ông Lý Huy nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, làm trung gian hòa giải và tạo sự đồng thuận giữa Nga, Ucraina và các bên liên quan, nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ucraina.

Trong khi đó, tuyên bố đăng trên trang web về cuộc hội đàm của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"
"Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).  

"Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

"Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).  

Anh gây sức ép cho Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine
Anh gây sức ép cho Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức rằng các quốc gia phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và “đầu tư” nhiều hơn vào NATO đồng thời sẵn sàng hợp tác với Berlin để “giải quyết các vấn đề” ngăn cản Đức cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus.

Anh gây sức ép cho Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Anh gây sức ép cho Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức rằng các quốc gia phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và “đầu tư” nhiều hơn vào NATO đồng thời sẵn sàng hợp tác với Berlin để “giải quyết các vấn đề” ngăn cản Đức cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus.

Cận cảnh quân đội Nga phá hủy hệ thống S-300 của Ukraine bằng tên lửa Iskander
Cận cảnh quân đội Nga phá hủy hệ thống S-300 của Ukraine bằng tên lửa Iskander

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3vừa công bố đoạn video về cuộc tấn công tên lửa phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Donetsk.

Cận cảnh quân đội Nga phá hủy hệ thống S-300 của Ukraine bằng tên lửa Iskander

Cận cảnh quân đội Nga phá hủy hệ thống S-300 của Ukraine bằng tên lửa Iskander

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3vừa công bố đoạn video về cuộc tấn công tên lửa phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Donetsk.