Trung Quốc kêu gọi người dân đeo khẩu trang

VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các loại bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc hôm qua (9/12) đã ra thông báo, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến những địa điểm và cơ sở trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 5 trường hợp cần đeo khẩu trang.

Theo đó, thông báo yêu cầu những người mắc bệnh đường hô hấp hoặc những người có triệu chứng liên quan phải đeo khẩu trang khi đến những địa điểm công cộng trong nhà hoặc tiếp xúc gần với người khác (khoảng cách dưới 1m). Người dân khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, đi cùng, chăm sóc hoặc thăm viếng người bệnh; người ngoài khi vào những nơi tập trung các nhóm dễ bị tổn thương như viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi xã hội hay cơ sở chăm sóc trẻ em, cũng được yêu cầu đeo khẩu trang.

Ngoài ra, trong thời kỳ tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao, nhân viên y tế, phục vụ ăn uống, vệ sinh, an ninh và các nhân viên dịch vụ công khác trong các cơ sở trọng điểm như viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em và trường học cũng cần đeo khẩu trang khi làm việc.

Thông báo trên của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp ở nước này tăng cao vào mùa Đông, khiến nhiều bệnh viện bị quá tải và nhân viên y tế phải làm việc hết công suất. Theo dự báo của các chuyên gia y tế Trung Quốc, tiếp theo làn sóng lây nhiễm ở trẻ em, số lượng bệnh nhân cao tuổi tìm đến các cơ sở y tế ở nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 12.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 2/12, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong khẳng định, các bệnh đường hô hấp đang lây truyền hiện nay đều là các mầm bệnh đã biết và nước này chưa phát hiện bệnh truyền nhiễm mới do virus hay vi khuẩn mới gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí
Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí

VOV.VN - Trong một bản Kế hoạch hành động công bố vào hôm qua, Trung Quốc cho biết nước này sẽ kiểm soát một cách “nghiêm ngặt và hợp lý” tổng lượng than sử dụng và hạn chế các dự án phát thải cao để cải thiện chất lượng không khí.

Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí

Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí

VOV.VN - Trong một bản Kế hoạch hành động công bố vào hôm qua, Trung Quốc cho biết nước này sẽ kiểm soát một cách “nghiêm ngặt và hợp lý” tổng lượng than sử dụng và hạn chế các dự án phát thải cao để cải thiện chất lượng không khí.

Thượng đỉnh Trung Quốc-EU tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ song phương
Thượng đỉnh Trung Quốc-EU tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ song phương

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã diễn ra hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau 4 năm trong bối cảnh cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều đang nỗ lực thu hẹp bất đồng trong hàng loạt vấn đề từ kinh tế, thương mại tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Thượng đỉnh Trung Quốc-EU tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ song phương

Thượng đỉnh Trung Quốc-EU tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ song phương

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã diễn ra hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau 4 năm trong bối cảnh cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều đang nỗ lực thu hẹp bất đồng trong hàng loạt vấn đề từ kinh tế, thương mại tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Trung Quốc xây trang trại tự động quản lý bằng AI cao nhất thế giới
Trung Quốc xây trang trại tự động quản lý bằng AI cao nhất thế giới

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây vừa cho ra mắt hệ thống trang trại hay xưởng trồng cây tự động quản lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cao nhất thế giới ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cùng với việc nuôi heo trên cao ốc và nuôi tôm cá ở sa mạc, đây được gọi là những thành tựu “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trung Quốc xây trang trại tự động quản lý bằng AI cao nhất thế giới

Trung Quốc xây trang trại tự động quản lý bằng AI cao nhất thế giới

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây vừa cho ra mắt hệ thống trang trại hay xưởng trồng cây tự động quản lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cao nhất thế giới ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cùng với việc nuôi heo trên cao ốc và nuôi tôm cá ở sa mạc, đây được gọi là những thành tựu “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” trong lĩnh vực nông nghiệp.