Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung chống lại dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc luôn đặt con người và tính mạng của con người lên hàng đầu, nỗ lực hết sức bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, đồng thời phối hợp hiệu quả giữa công tác phòng chống dịch với phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc luôn chia sẻ thông tin và dữ liệu với cộng đồng quốc tế một cách có trách nhiệm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 3 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện hơn 60 cuộc trao đổi kỹ thuật với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục chia sẻ dữ liệu di truyền của virus về các trường hợp nhiễm Covid-19 thông qua Cơ sở dữ liệu chia sẻ dịch cúm toàn cầu (GISAID). Theo các chuyên gia y tế từ nhiều quốc gia, không cần thiết phải áp đặt các hạn chế nhập cảnh đặc biệt đối với Trung Quốc.

Cho dù là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, thúc đẩy đoàn kết toàn cầu chống lại dịch bệnh và thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, chính  phủ Trung Quốc đều áp dụng các chính sách, biện pháp có trách nhiệm và luôn có những đóng góp tích cực.

Trung Quốc nhận thấy một số người Mỹ gần đây đã đưa ra nhiều đánh giá về việc tối ưu hóa và điều chỉnh các chính sách phòng chống dịch của Trung Quốc. Nếu như ngay từ đầu, Mỹ không chính trị hóa dịch bệnh mà phản ứng có trách nhiệm thì tình hình dịch bệnh tại Mỹ và thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh đưa ra ý kiến trên khi Người phát ngôn chính phủ Mỹ cho rằng Trung Quốc thiếu minh bạch trong việc chia sẻ thông tin. Trung Quốc cần cung cấp nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh hơn vì lợi ích của thế giới và Trung Quốc. Ngoài ra, Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng cho rằng, Mỹ và một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp y tế đối với du khách từ Trung Quốc nhập cảnh là để bảo vệ công dân của họ và Trung Quốc không nên “trả đũa”.

Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên sẽ tập trung vào việc chống lại dịch bệnh, tránh mọi lời nói hoặc hành động chính trị hóa tình hình dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19
Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm trên toàn Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, kiên quyết trấn áp sớm những vụ án nhỏ lẻ, đồng thời mạnh tay với các loại tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, kít xét nghiệm.

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm trên toàn Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, kiên quyết trấn áp sớm những vụ án nhỏ lẻ, đồng thời mạnh tay với các loại tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, kít xét nghiệm.

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia
Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia cho rằng, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến Australia trong năm 2023.

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia cho rằng, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến Australia trong năm 2023.

“Xuân vận” có thể khiến dịch Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp hơn
“Xuân vận” có thể khiến dịch Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp hơn

VOV.VN - Trong một cảnh báo đưa ra ngày 29/12, chuyên gia về dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho rằng, việc gia tăng di chuyển trong đợt du lịch cao điểm Tết Nguyên đán và sự lưu hành của các bệnh đường hô hấp khác sẽ khiến tình hình dịch Covid-19 ở nước này trở nên phức tạp hơn.

“Xuân vận” có thể khiến dịch Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp hơn

“Xuân vận” có thể khiến dịch Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp hơn

VOV.VN - Trong một cảnh báo đưa ra ngày 29/12, chuyên gia về dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho rằng, việc gia tăng di chuyển trong đợt du lịch cao điểm Tết Nguyên đán và sự lưu hành của các bệnh đường hô hấp khác sẽ khiến tình hình dịch Covid-19 ở nước này trở nên phức tạp hơn.

Hàng loạt địa phương Trung Quốc cảnh báo đến đỉnh dịch Covid-19
Hàng loạt địa phương Trung Quốc cảnh báo đến đỉnh dịch Covid-19

VOV.VN - Đỉnh điểm lây nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đang đến sớm hơn dự kiến ban đầu là vào khoảng tháng 1/2023. Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành của nước này đã liên tiếp đưa ra cảnh báo sắp đến đỉnh dịch với hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày ở mỗi địa phương.

Hàng loạt địa phương Trung Quốc cảnh báo đến đỉnh dịch Covid-19

Hàng loạt địa phương Trung Quốc cảnh báo đến đỉnh dịch Covid-19

VOV.VN - Đỉnh điểm lây nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đang đến sớm hơn dự kiến ban đầu là vào khoảng tháng 1/2023. Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành của nước này đã liên tiếp đưa ra cảnh báo sắp đến đỉnh dịch với hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày ở mỗi địa phương.