Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tăng cường hợp tác sau đại dịch

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh các bên cần tiếp tục đẩy mạnh mở cửa và đầu tư, kiên trì trong việc xây dựng kinh tế thế giới mô hình mở cửa.

Chiều qua (30/11), phát biểu tại Hội nghị lần thứ 19 Hội đồng chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) thông qua hình thức trực tuyến, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải  tăng cường hợp tác hơn nữa giai đoạn sau đại dịch.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) luôn phát huy tinh thần Thượng Hải, hợp tác cùng chống dịch, cùng bảo vệ sự phát triển và ổn định của khu vực. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hy vọng, các bên tiếp tục thực hiện tốt thành quả đạt được trong Hội nghị Thượng đỉnh SCO đầu tháng 11 vừa qua, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác, tích cực mở ra cục diện phát triển mới của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải giai đoạn sau đại dịch.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đưa ra đề xuất 04 điểm nhằm thúc đẩy sự phát triển của SCO trong giai đoạn tới bao gồm: Dốc sức xây dựng môi trường phát triển an toàn và ổn định, tiếp tục triển khai các hợp tác, diễn tập chung chống khủng bố, phần tử cực đoan; Dốc sức hòa hợp và củng cố nền tảng phát triển, kiên trì mở cửa hợp tác, nâng cao trình độ tự do hóa, tiện lợi hóa trong đầu tư thương mại khu vực; Dốc sức phát huy vai trò dẫn dắt của sáng tạo khoa học kỹ thuật, tích cực bồi dưỡng các điểm tăng trưởng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số; Dốc sức thực hiện quan điểm hợp tác lấy con người làm trung tâm, mở rộng không gian mới trong hợp tác sức khỏe, văn hóa, giáo dục, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển thuốc và vaccine.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề chính, mở cửa hợp tác vẫn là trào lưu của thời đại. Các bên cần tiếp tục đẩy mạnh mở cửa và đầu tư, kiên trì trong việc xây dựng kinh tế thế giới mô hình mở cửa, bảo đảm sự vận hành thông suốt của chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu. Về phần mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định con đường phát triển hòa bình, kiên trì thực hiện chiến lược mở cửa cùng thắng cùng có lợi, trong quá trình phát triển của bản thân cũng sẽ tạo ra cơ hội cho thế giới.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố chung cũng như hàng loạt các văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên SCO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 điểm nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước  SCO
Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 điểm nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước SCO

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, dịch Covid- 19 đã khiến thế giới thay đổi sâu sắc, kinh tế rơi vào suy thoái, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền trỗi dậy mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 điểm nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước  SCO

Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 điểm nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước SCO

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, dịch Covid- 19 đã khiến thế giới thay đổi sâu sắc, kinh tế rơi vào suy thoái, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền trỗi dậy mạnh mẽ.

Thủ tướng Trung Quốc gặp Thủ tướng Nga bên lề cuộc họp của SCO
Thủ tướng Trung Quốc gặp Thủ tướng Nga bên lề cuộc họp của SCO

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết hai bên vừa đạt được sự đồng thuận mới về hợp tác thực chất song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Trung Quốc gặp Thủ tướng Nga bên lề cuộc họp của SCO

Thủ tướng Trung Quốc gặp Thủ tướng Nga bên lề cuộc họp của SCO

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết hai bên vừa đạt được sự đồng thuận mới về hợp tác thực chất song phương trên nhiều lĩnh vực.