Trung Quốc khẳng định “là đồng đội chống dịch và đối tác phát triển của Mỹ”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành mới đây nhấn mạnh, giữa Trung Quốc và Mỹ nên là sự cạnh tranh lành mạnh và tránh đối đầu, đồng thời khẳng định Trung Quốc là đồng đội chống dịch và đối tác phát triển của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc trả lời phóng vấn truyền thông Mỹ mới đây, ông Lạc Ngọc Thành, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, thành tựu mà quan hệ Trung - Mỹ gặt hái được trong 50 năm qua vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ nhà dự đoán nào.

Ông không tán thành việc Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược gay gắt nhất”, cho rằng cách tiếp cận này “quá tiêu cực” và “thiếu mạnh dạn”, quá làm nổi bật sự đối đầu và cạnh tranh trong quan hệ giữa hai bên. Theo quan chức này, cạnh tranh giữa hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó cần là “sự cạnh tranh lành mạnh anh đuổi theo tôi”, mà không nên là “sự cạnh tranh tiêu cực anh sống tôi chết”.

Ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, Trung Quốc không phải là “đối thủ”, càng không phải “kẻ thù”, mà là “đồng đội chống dịch và đối tác phát triển của Mỹ". Ông cho rằng, chính quyền của Tổng thống Biden đang đối mặt với hàng loạt vấn đề trong nước, đặc biệt là chống dịch và phục hồi kinh tế. “Thật khó có thể tưởng tượng” để giải quyết hai vấn đề lớn này mà không có một mối quan hệ Trung-Mỹ hợp tác, lành mạnh, quan chức Trung Quốc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 17/4, Trung Quốc đã chỉ trích Tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với các bên liên quan.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 17/4, Trung Quốc đã chỉ trích Tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với các bên liên quan.

Mỹ - Nhật cam kết chống lại “sự uy hiếp” từ Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông
Mỹ - Nhật cam kết chống lại “sự uy hiếp” từ Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/4 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tái khẳng định cam kết chống lại “sự uy hiếp” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Mỹ - Nhật cam kết chống lại “sự uy hiếp” từ Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Mỹ - Nhật cam kết chống lại “sự uy hiếp” từ Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/4 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tái khẳng định cam kết chống lại “sự uy hiếp” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đặc phái viên Mỹ thăm Trung Quốc: Phép thử giữa hợp tác và đối đầu
Đặc phái viên Mỹ thăm Trung Quốc: Phép thử giữa hợp tác và đối đầu

VOV.VN - Hai thái cực trái ngược hợp tác - đối đầu trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã được thể hiện đầy đủ trong tuần này khi các đặc phái viên của Washington đến thăm Đài Bắc và Thượng Hải (Trung Quốc).

Đặc phái viên Mỹ thăm Trung Quốc: Phép thử giữa hợp tác và đối đầu

Đặc phái viên Mỹ thăm Trung Quốc: Phép thử giữa hợp tác và đối đầu

VOV.VN - Hai thái cực trái ngược hợp tác - đối đầu trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã được thể hiện đầy đủ trong tuần này khi các đặc phái viên của Washington đến thăm Đài Bắc và Thượng Hải (Trung Quốc).