Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hôm qua (21/3) nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau kiến tạo môi trường bên ngoài hòa bình và ổn định.

Tuyên bố trên được ông Vương Hộ Ninh đưa ra tại buổi tiếp đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên do ông Kim Song-nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu đang ở thăm Trung Quốc.

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Kim Jong-un, tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều không ngừng củng cố và phát triển. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và “Năm hữu nghị Trung-Triều”, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên biến các đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thành những hành động thiết thực phát huy tình hữu nghị Trung-Triều, làm sâu sắc hơn đoàn kết phối hợp, tăng cường liên lạc chiến lược giữa hai bên, cùng nhau tạo dựng môi trường bên ngoài hòa bình và ổn định.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, ông Kim Song-nam cho rằng, dưới sự dẫn dắt chiến lược của hai Tổng Bí thư, quan hệ Triều Tiên và Trung Quốc đã mở ra một chương mới trong lịch sử. Ông tin rằng “Năm hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc” sẽ thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng ngày, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã hội đàm với ông Kim Song-nam tại Bắc Kinh. Hai bên đã đi sâu trao đổi việc thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai Tổng Bí thư, tăng cường trao đổi giữa hai đảng và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều.

Theo thông báo chính thức được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn CHDCND Triều Tiên do ông Kim Song-nam dẫn đầu đã khởi hành đến Trung Quốc, Việt Nam và Lào vào ngày 21/3. Đoàn đã đến Bắc Kinh cùng ngày. Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai, tiếp đó là Lào - nước đang giữ ghế chủ tịch ASEAN năm 2024.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Kim Song-nam trên cương vị mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử
Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi
Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông – Người đang có chuyến thăm Triều Tiên, ngày 26/1 đã có buổi gặp mặt các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược ở tất cả các cấp.

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường hợp tác chiến thuật, bảo vệ lợi ích cốt lõi

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông – Người đang có chuyến thăm Triều Tiên, ngày 26/1 đã có buổi gặp mặt các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược ở tất cả các cấp.