Trung Quốc khởi công lò phản ứng cỡ nhỏ thương mại trên đất liền đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Dự án công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đa năng của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc xây dựng tại tỉnh Hải Nam vừa chính thức khởi công ngày 13/7. Đây là lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ thương mại trên đất liền đầu tiên khởi công trên thế giới.

Dự án mẫu lò phản ứng cỡ nhỏ này sử dụng công nghệ Linglong-1 (ACP100) của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), là kiểu lò phản ứng áp lực nước mô-đun nhỏ đa chức năng do tập đoàn này phát triển trong hơn 10 năm và có sở hữu trí tuệ.

Năm 2016, Linglong-1 là lò phản ứng cỡ nhỏ đầu tiên trên thế giới vượt qua đánh giá an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Khác với công nghệ điện hạt nhân truyền thống, công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ có độ an toàn cao, thời gian xây dựng ngắn, triển khai linh hoạt và có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng sạch phân tán, phù hợp với các địa hình khác nhau, như khu công nghiệp, hải đảo, các khu mỏ hay các doanh nghiệp tiêu tốn năng lượng tự trang bị.

Linglong-1 có công suất phát điện 125.000 kW, sau khi hoàn thành, sản lượng điện hàng năm có thể đạt 1 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của 526.000 hộ gia đình.

Việc nhân rộng lò phản ứng cỡ nhỏ này có thể làm giúp Trung Quốc giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch, thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Hiện Mỹ và Nga cũng đang phát triển công nghệ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn an toàn
Trung Quốc khẳng định nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn an toàn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông của nước này vẫn an toàn. Các thông tin rò rỉ khí phân hạch mà truyền thông phương Tây đưa ra là không chính xác.

Trung Quốc khẳng định nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn an toàn

Trung Quốc khẳng định nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn an toàn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông của nước này vẫn an toàn. Các thông tin rò rỉ khí phân hạch mà truyền thông phương Tây đưa ra là không chính xác.

Trung Quốc bác bỏ cảnh báo rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân
Trung Quốc bác bỏ cảnh báo rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới đây, Trung Quốc khẳng định tất cả các chỉ số của nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này và môi trường xung quanh đều bình thường.

Trung Quốc bác bỏ cảnh báo rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân

Trung Quốc bác bỏ cảnh báo rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới đây, Trung Quốc khẳng định tất cả các chỉ số của nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này và môi trường xung quanh đều bình thường.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam
Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.