Trung Quốc không muốn lặp lại căng thẳng như ở Doklam

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng những cẳng thẳng như ở Doklam sẽ không lặp lại trong tương lai.

Hôm 28/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp ở Doklam sau hơn 2 tháng đối đầu căng thẳng.

Trong bức ảnh chụp ngày 5/5/2013, binh sỹ Trung Quốc cầm băng rôn có dòng chữ "Bạn vừa vượt qua biên giới, hãy trở lại Ladakh, Ấn Độ". (Ảnh: AP)

Sau đó, Ngoại trưởng Vương Nghị lên tiếng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc này và sẽ ngăn chặn những tình huống tư tượng xảy ra trong tương lai.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc muốn xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và có ý nghĩa, bởi điều này là vì lợi ích cao nhất không chỉ cho Trung Quốc mà với cả Ấn Độ và các nước láng giềng.

Trung Quốc và Ấn Độ rơi vào tình huống đối đầu ở biên giới từ giữa tháng 6/2017 sau khi quân đội Ấn Độ phong tỏa công trình xây đường của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp Doklam (tức Donglang, theo cách gọi của Trung Quốc), gần bang vùng núi Sikkim của Ấn Độ. New Delhi vốn ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bhutan với khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương
Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thông tin Chiến khu Tây bộ của Trung Quốc đã được thông báo phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Ấn Độ do khủng hoảng Doklam.

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

Nếu bùng nổ, chiến tranh Trung-Ấn có thể lan tới Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thông tin Chiến khu Tây bộ của Trung Quốc đã được thông báo phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Ấn Độ do khủng hoảng Doklam.

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ
Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

VOV.VN - 2 nước láng giềng đông dân nhất thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân đang tranh chấp ở dải đất “cổ gà” nối Đông Bắc Ấn Độ với phần còn lại của đất nước.

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

VOV.VN - 2 nước láng giềng đông dân nhất thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân đang tranh chấp ở dải đất “cổ gà” nối Đông Bắc Ấn Độ với phần còn lại của đất nước.

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau
Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

VOV.VN - Vụ việc xảy ra hôm 15/8 khi lính Trung Quốc cố gắng tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo bờ hồ Pangong nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

VOV.VN - Vụ việc xảy ra hôm 15/8 khi lính Trung Quốc cố gắng tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo bờ hồ Pangong nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.

Trung - Ấn nhất trí rút lực lượng, hạ nhiệt căng thẳng ở Doklam
Trung - Ấn nhất trí rút lực lượng, hạ nhiệt căng thẳng ở Doklam

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí nhanh chóng rút lực lượng ở khu vực cao nguyên Doklam và đang triển khai hoạt động này.

Trung - Ấn nhất trí rút lực lượng, hạ nhiệt căng thẳng ở Doklam

Trung - Ấn nhất trí rút lực lượng, hạ nhiệt căng thẳng ở Doklam

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí nhanh chóng rút lực lượng ở khu vực cao nguyên Doklam và đang triển khai hoạt động này.

Trung - Ấn rút lực lượng khỏi cao nguyên Doklam: Ai được - ai mất?
Trung - Ấn rút lực lượng khỏi cao nguyên Doklam: Ai được - ai mất?

VOV.VN - Va chạm lợi ích giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ còn là một câu chuyện dài khi cả hai cùng muốn trỗi dậy gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Trung - Ấn rút lực lượng khỏi cao nguyên Doklam: Ai được - ai mất?

Trung - Ấn rút lực lượng khỏi cao nguyên Doklam: Ai được - ai mất?

VOV.VN - Va chạm lợi ích giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ còn là một câu chuyện dài khi cả hai cùng muốn trỗi dậy gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.