Trung Quốc “không sợ hãi” trước đe dọa áp thuế 500 tỷ USD của Mỹ

VOV.VN- Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tỏ thái độ cứng rắn khi được hỏi về cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Tại cuộc họp báo trước truyền thông trong nước và quốc tế ngày 23/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã trả lời rằng, đối với sự kích động của phía Mỹ về cuộc chiến tranh thương mại, Trung Quốc có quan điểm rất chắc chắn và rõ ràng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: CCTV

Khi được phóng viên hỏi về phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ đe dọa sẽ áp đặt thuế quan lên tới hơn 500 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và cáo buộc Trung Quốc đang thao túng tỷ giá nhân dân tệ, ông Cảnh Sáng trả lời: "Không muốn chiến đấu, không sợ chiến đấu, và sẽ chiến đấu khi cần thiết. Đây là điều mà trước đây Trung Quốc từng đề cập rất nhiều''. 

Ông Cảnh Sảng tiếp tục nhấn mạnh: ''Thứ nhất, Trung Quốc không sợ hãi. Trung Quốc có đủ năng lực và sự tự tin để bảo vệ quyền lợi của người dân Trung Quốc. Thứ hai, chúng tôi mong muốn Mỹ giữ bình tĩnh, xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan với một thái độ hợp lý''.

''Về vấn đề tỷ giá Nhân dân tệ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra một câu trả lời chi tiết hơn. Điều tôi có thể nói là tỷ giá Nhân dân tệ chủ yếu được xác định bởi nhu cầu của thị trường. Hiện nay các nguyên tắc đối với kinh tế của Trung Quốc đang tiếp tục được cải thiện nhằm duy trì sự ổn định cho tỷ giá Nhân dân tệ. Ngoài ra tôi muốn nhắc lại rằng, Trung Quốc không có ý định kích thích xuất khẩu thông qua cạnh tranh tỷ giá tiền tệ. Đó là ý kiến nhất quán của Trung Quốc'', phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ. 

Ngày 20/7, sau khi Tổng thống Donald Trump trong một tuyên bố cảnh báo rằng nếu cần thiết ông có thể áp gói thuế mới 500 tỷ USD lên toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, truyền thông quốc tế và nhiều nhà bình luận đã đặt ra câu hỏi tại sao Bắc Kinh im lặng trước tuyên bố mới này của Washington. 

Tờ CNBC nhận xét, về lý thuyết, Mỹ có thể áp thuế lên tới 505 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, tương đương với tổng giá trị hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2017. Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ nhập khẩu 130 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ nên rất khó để Trung Quốc phản đòn theo kiểu ăn miếng trả miếng. 

Đến nay, Trung Quốc và Mỹ đã đánh thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa của mỗi bên. Gói thuế khác lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến sắp có hiệu lực, trong khi gói 200 tỷ USD được lên kế hoạch đánh thuế 10% sẽ có hiệu lực nếu được thông qua vào tháng 8 tới đây./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Cuộc chiến thương mại nghìn tỷ USD của ông Trump
Infographic: Cuộc chiến thương mại nghìn tỷ USD của ông Trump

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với các đồng minh và đối tác có thể ảnh hưởng tới gần 1/3 tổng thương mại của Mỹ với thế giới.

Infographic: Cuộc chiến thương mại nghìn tỷ USD của ông Trump

Infographic: Cuộc chiến thương mại nghìn tỷ USD của ông Trump

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với các đồng minh và đối tác có thể ảnh hưởng tới gần 1/3 tổng thương mại của Mỹ với thế giới.

Trung Quốc tìm kiếm ủng hộ tại BRICS giữa cuộc chiến thương mại
Trung Quốc tìm kiếm ủng hộ tại BRICS giữa cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Các thành viên BRICS nên hợp tác giải quyết những rủi ro mà tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tìm kiếm ủng hộ tại BRICS giữa cuộc chiến thương mại

Trung Quốc tìm kiếm ủng hộ tại BRICS giữa cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Các thành viên BRICS nên hợp tác giải quyết những rủi ro mà tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?
Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

VOV.VN - Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các nước, đặc biệt là Trung Quốc ngày càng tăng cao khi chỉ còn vài tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

Cuộc chiến thương mại: Mối đe dọa hay nước cờ của Donald Trump?

VOV.VN - Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các nước, đặc biệt là Trung Quốc ngày càng tăng cao khi chỉ còn vài tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội nào cho Việt Nam?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội nào cho Việt Nam?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là cơ hội cho Việt Nam khẳng định vị thế, bao gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, tính chủ động trong giao thương...

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội nào cho Việt Nam?

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là cơ hội cho Việt Nam khẳng định vị thế, bao gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, tính chủ động trong giao thương...