Trung Quốc "khuyên" Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc chính quyền cũ của Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc đàm phán giữa các bên nhằm cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 tại Vienna, Áo, ngày 6/4, đại diện phía Trung Quốc Đại sứ Vương Quần cho rằng, Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận là chìa khóa để giải quyết vấn đề hiện nay.

Đại sứ Trung Quốc Vương Quần cho rằng, việc chính quyền cũ của Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề hạt nhân Iran trở nên căng thẳng như hiện nay.

Ông Vương Quần khẳng định, Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Ông này cũng cho rằng, yêu cầu chính đáng của Iran cần được xác nhận và đáp ứng trước chứ không phải là yêu cầu của bên áp dụng các biện pháp trừng phạt, do đó Mỹ nên dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt bất hợp pháp nhằm vào Iran và Iran sẽ tiếp tục khôi phục việc thực hiện Thỏa thuận trên cơ sở này.

Đại diện phía Trung Quốc cũng ủng hộ Ủy ban hỗn hợp khởi động hai tiến trình bao gồm tiến trình của nhóm công tác trong lĩnh vực hạt nhân, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tiến trình của nhóm công tác “liên hệ chặt chẽ” với Mỹ. Các tiến trình trên cũng cần đảm bảo sự tham gia có hiệu quả cũng như quyền lợi hợp pháp của các bên. Trung Quốc hy vọng hai nhóm công tác có thể đạt được tiến triển trong thời gian sớm nhất để báo cáo kết quả lên Ủy ban hỗn hợp.

Về lập trường của Trung Quốc, ông Vương Quần khẳng định, Trung Quốc phản đối tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp của Mỹ và kiên quyết bảo vệ các lợi ích của nước này. Bất kể là trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran, hay các biện pháp trừng phạt nhằm vào thực thể và bên thứ ba trong đó có Trung Quốc cũng cần được gỡ bỏ ngay lập tức.

Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định trong việc bảo vệ Thỏa thuận, hy vọng thông qua cuộc họp lần này, các bên có thể nắm bắt cơ hội thúc đẩy Thỏa thuận quay trở lại quỹ đạo đúng đắn. Trung Quốc mong muốn các bên xuất phát từ đại cục, tiếp tục thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề hạt nhân Iran, sớm khôi phục việc thực hiện Thỏa thuận một cách hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Ngày 6/4/2021, tại thủ đô Vienna của Áo, Ủy ban Hỗn hợp về Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) đã bắt đầu nối lại cuộc đàm phán nhằm cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1. Các bên còn lại tham gia thỏa thuận, gồm Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp và Anh gặp gỡ trực tiếp với Iran, trong khi phía Mỹ tham gia gián tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran
Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Dư luận quốc tế đã có những nhận định sau ngày họp đầu tiên về thỏa thuận hạt nhân Iran, diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo với hy vọng “làm sống lại” thỏa thuận mang tầm thế kỷ được các bên ký kết vào năm 2015.

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Dư luận quốc tế đã có những nhận định sau ngày họp đầu tiên về thỏa thuận hạt nhân Iran, diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo với hy vọng “làm sống lại” thỏa thuận mang tầm thế kỷ được các bên ký kết vào năm 2015.

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá
Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

VOV.VN - Sau nhiều năm căng thẳng Mỹ - Iran với nhiều lúc tưởng chừng chiến tranh đã cận kề, việc Iran ngồi đàm phán với nhóm P5+1 được cho là một bước đột phá. 

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

VOV.VN - Sau nhiều năm căng thẳng Mỹ - Iran với nhiều lúc tưởng chừng chiến tranh đã cận kề, việc Iran ngồi đàm phán với nhóm P5+1 được cho là một bước đột phá.