Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tên lửa trên đất liền

VOV.VN - Sau 2 lần hoãn và 1 lần thất bại, sáng 19/8, Trung Quốc đã thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa đẩy ZQ-3 Y2 trên đất liền, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng sau Mỹ.

Tên lửa đẩy Chu Tước-3 (ZQ-3) Y2 của Trung Quốc đã rời bệ phóng tại Khu thử nghiệm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong vào 7h35 sáng 19/8.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tầng thứ nhất của tên lửa đã hạ cánh thành công tại huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc, theo quy trình bay đã định. Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng của nước này trong các công nghệ then chốt về tên lửa tái sử dụng, đưa ZQ-3 trở thành tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc đạt được 2 cột mốc: bay vào quỹ đạo thành công và hoàn thành thu hồi trên đất liền.

Còn theo Tân Hoa xã, tiếp nối thành công của việc thu hồi tầng thứ nhất tên lửa đẩy tái sử dụng Trường Chinh-10B bằng hệ thống cáp nối trên biển vào ngày 10/7, nhiệm vụ lần này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa tái sử dụng trên đất liền theo phương thức có kiểm soát và sử dụng chân đáp, cho thấy bước đột phá quan trọng trong công nghệ tên lửa tái sử dụng của nước này.

ZQ-3 là tên lửa đẩy thế hệ mới sử dụng nhiên liệu lỏng (oxy lỏng và methane) và có khả năng tái sử dụng, được Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc phê duyệt, với các đặc điểm nổi bật là chi phí thấp, tải trọng lớn và tần suất phóng cao. Tên lửa có cấu hình hai tầng nối tiếp với một tầng lõi duy nhất, tổng chiều dài đạt 66,1 mét, đường kính tầng lõi là 4,5 mét.

Tầng thứ nhất của tên lửa này được thiết kế để có thể tái sử dụng ít nhất 20 lần. Ông Vương Hân Nham, Tổng giám đốc Bộ phận Quản lý Chuỗi cung ứng tại LandSpace - công ty hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc phát triển tên lửa ZQ-3, cho biết nhờ vào hệ thống công nghiệp chế tạo hoàn chỉnh của Trung Quốc, chi phí cho mỗi tên lửa đã giảm dần kể từ sau tên ZQ-3 Y1 đầu tiên vào năm ngoái. “Tôi tin rằng, trong 5-10 năm tới, chúng tôi có thể đạt được mức chi phí phóng trên mỗi kg tương đương với mức chung của quốc tế”, ông Vương Hân Nham nói.

Tháng 4/2026, Trung Quốc đã triển khai các kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển “6 mạng lưới”, trong đó có mạng lưới thông tin liên lạc thế hệ mới.

Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), “lực lượng sản xuất chất lượng mới” trong lĩnh vực hàng không vũ trụ — điển hình là internet vệ tinh, cùng “năng lực phóng chất lượng mới” — điển hình là tên lửa tái sử dụng, đóng vai trò là nền tảng thiết yếu để Trung Quốc hiện thực hóa việc vận hành tích hợp giữa các lĩnh vực hàng không, không gian, mặt đất và hàng hải, cũng như sự hội tụ giữa các yếu tố thông tin liên lạc, cảm biến, tính toán và trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên gia trong ngành của nước này cho rằng, việc kiểm chứng thành công công nghệ kết hợp sử dụng nhiên liệu lỏng oxy-methan, thân tên lửa bằng thép không gỉ và khả năng thu hồi theo phương thẳng đứng của ZQ-3, được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai các chùm vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp của nước này.

Là tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng cỡ lớn đầu tiên được thiết kế để tái sử dụng của Trung Quốc, ZQ-3 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi cuối năm ngoái, nhưng chỉ vào được quỹ đạo và thất bại trong việc thu hồi tầng thứ nhất. Vụ phóng ban đầu dự kiến tiến hành vào ngày 29/11, nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 3/12/2025.

Vụ phóng lần này vốn được thực hiện từ hôm 11/8, nhưng cũng bị lùi lại vào ngày hôm nay. Trước kế hoạch phóng ban đầu chưa đầy một ngày, tức khoảng 8h tối ngày 10/8, tên lửa đẩy Trường Chinh-7A mang theo vệ tinh thông tin ChinaSat-4B của Trung Quốc đã phát nổ sau khi rời bệ phóng.

Thành công của tên lửa ZQ-3 là một cột mốc quan trọng đối với chương trình vũ trụ của Trung Quốc, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng.

trung-quoc-phong-ten-lua-trung-quoc-tu-tau-ngam-trung-quoc-ten-lua-dan-dao-trung-quoc-7-2026-phong-tu-bien-.cctv_.jpg

Mỹ - Trung Quốc bất đồng về vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm

VOV.VN - Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc khi không thông báo đầy đủ trước vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương hồi tháng 7, trong khi Bắc Kinh khẳng định đã thực hiện vụ thử theo cách an toàn, có trách nhiệm và thông báo trước cho các bên liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc tăng cường đưa công nghệ mới về nông thôn
Trung Quốc tăng cường đưa công nghệ mới về nông thôn

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đề xuất các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ nhằm đưa xe năng lượng mới, các sản phẩm xanh, thông minh và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường về khu vực nông thôn.

Trung Quốc tăng cường đưa công nghệ mới về nông thôn

Trung Quốc tăng cường đưa công nghệ mới về nông thôn

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đề xuất các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ nhằm đưa xe năng lượng mới, các sản phẩm xanh, thông minh và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường về khu vực nông thôn.

Trung Quốc ra mắt robot “siêu nhân” phá kỷ lục con người
Trung Quốc ra mắt robot “siêu nhân” phá kỷ lục con người

VOV.VN - Công ty robot Trung Quốc - Unitree Robotics hôm qua (17/8) công bố mẫu robot hình người mới có khả năng bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét.

Trung Quốc ra mắt robot “siêu nhân” phá kỷ lục con người

Trung Quốc ra mắt robot “siêu nhân” phá kỷ lục con người

VOV.VN - Công ty robot Trung Quốc - Unitree Robotics hôm qua (17/8) công bố mẫu robot hình người mới có khả năng bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét.

Trung Quốc thiết lập “Làng vận động viên” cho robot hình người
Trung Quốc thiết lập “Làng vận động viên” cho robot hình người

VOV.VN - Giống như các sự kiện thi đấu thể thao người thật, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai sắp diễn ra tại Trung Quốc đã thiết lập các “Ngôi nhà Robot” được ví như làng vận động viên, để đảm bảo cho robot được sạc đầy pin, luyện tập và sẵn sàng thi đấu.

Trung Quốc thiết lập “Làng vận động viên” cho robot hình người

Trung Quốc thiết lập “Làng vận động viên” cho robot hình người

VOV.VN - Giống như các sự kiện thi đấu thể thao người thật, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai sắp diễn ra tại Trung Quốc đã thiết lập các “Ngôi nhà Robot” được ví như làng vận động viên, để đảm bảo cho robot được sạc đầy pin, luyện tập và sẵn sàng thi đấu.