Mỹ - Trung Quốc bất đồng về vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm

VOV.VN - Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc khi không thông báo đầy đủ trước vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương hồi tháng 7, trong khi Bắc Kinh khẳng định đã thực hiện vụ thử theo cách an toàn, có trách nhiệm và thông báo trước cho các bên liên quan.

 

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/8, Đại sứ Trung Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị Lý Trì Giang cho biết, Bắc Kinh luôn tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo “một cách an toàn, chuẩn mực và có trách nhiệm”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đại diện Mỹ tại hội nghị đã chỉ trích Trung Quốc không cung cấp đủ thông tin cũng như không thông báo sớm về vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ngày 6/7.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, Bắc Kinh chỉ gửi thông báo tới một số quốc gia vài giờ trước vụ phóng, đồng thời không cung cấp các thông tin chi tiết cần thiết. Washington cho rằng cách thức này không đáp ứng các tiêu chuẩn thông báo trước mà các cường quốc hạt nhân khác đang áp dụng.

Đáp lại, ông Lý Trì Giang khẳng định Trung Quốc đã thông báo trước cho Mỹ và một số quốc gia khác, đồng thời áp dụng những biện pháp thận trọng nhằm bảo đảm vụ thử không làm tổn hại lợi ích của bất cứ nước nào.

Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh các động thái mà Bắc Kinh cho là thể hiện thiện chí và trách nhiệm không nên bị chi phối bởi các tính toán địa chính trị.

Ông cũng bác bỏ chỉ trích từ Washington, cho rằng Mỹ không có tư cách phê phán Trung Quốc về vấn đề thử tên lửa. Theo ông, Trung Quốc là nước có số lần thử tên lửa ít nhất trong nhóm 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân được công nhận, trong khi Mỹ là quốc gia tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiều và thường xuyên nhất.

Đại diện Trung Quốc đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng diễn đàn Hội nghị Giải trừ quân bị để phục vụ mục đích chính trị, khi vận động một số nước, trong đó có các quốc gia không phải thành viên hội nghị, cùng ra tuyên bố chỉ trích Bắc Kinh.

Cùng ngày, Mỹ và khoảng 40 quốc gia đã ra tuyên bố chung cảnh báo về rủi ro của các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nếu không được thông báo trước đầy đủ.

Tuyên bố cho rằng việc thiếu thông tin chi tiết về loại tên lửa, khung thời gian, khu vực và hướng phóng có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm, ảnh hưởng tới ổn định và an ninh toàn cầu. Các nước kêu gọi mọi quốc gia thông báo trước ít nhất 24 giờ về các vụ phóng tên lửa.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 6/7, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ra Thái Bình Dương. Bắc Kinh cho biết tên lửa mang đầu đạn mô phỏng và vụ phóng là một phần trong chương trình huấn luyện quân sự thường niên.

Theo một số cơ quan giám sát, tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển giữa quần đảo Solomon, Nauru và Tuvalu. Vụ thử đã trở thành chủ đề gây tranh cãi tại khu vực Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga
Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ
Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc chiều 5/8 đã đưa ra loạt thông báo về việc thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ, trong đó có việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái và đưa 7 công ty Mỹ vào danh sách đáp trả.

Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc chiều 5/8 đã đưa ra loạt thông báo về việc thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ, trong đó có việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái và đưa 7 công ty Mỹ vào danh sách đáp trả.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc
Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới
Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Thực hư việc Mỹ cạn kiệt kho tên lửa đắt tiền
Thực hư việc Mỹ cạn kiệt kho tên lửa đắt tiền

VOV.VN - Liệu Mỹ có đang cạn kiệt tên lửa đắt tiền như ATACMS, PrSM và Patriot do xung đột với Iran trong năm 2026? Hiện có nhiều thông tin trái chiều. Một điều chắc chắn là Mỹ đang dốc sức sản xuất thêm những loại vũ khí này.

Thực hư việc Mỹ cạn kiệt kho tên lửa đắt tiền

Thực hư việc Mỹ cạn kiệt kho tên lửa đắt tiền

VOV.VN - Liệu Mỹ có đang cạn kiệt tên lửa đắt tiền như ATACMS, PrSM và Patriot do xung đột với Iran trong năm 2026? Hiện có nhiều thông tin trái chiều. Một điều chắc chắn là Mỹ đang dốc sức sản xuất thêm những loại vũ khí này.

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev
UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.