Trung Quốc lần đầu tiên triển khai có hệ thống việc tăng tốc chuyển đổi xanh

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (11/8) đã ban hành một văn bản nêu rõ, đến năm 2030, quy mô ngành tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sẽ đạt khoảng 15 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.100 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai có hệ thống ở cấp Trung ương nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế và xã hội.

Theo “Ý kiến ​​về việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội” do Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành ngày 11/8 công bố trên Tân Hoa xã, mục tiêu chính của nước này là đến năm 2030 đạt được tiến triển tích cực trong chuyển đổi xanh ở các lĩnh vực trọng điểm, về cơ bản hình thành phương thức sản xuất và lối sống xanh, chuyển đổi xanh toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả rõ rệt. Đến năm 2035, về cơ bản hình thành hệ thống kinh tế phát triển tuần hoàn xanh và carbon thấp, phương thức sản xuất và lối sống xanh được hình thành rộng rãi, phát triển kinh tế xã hội bước vào quỹ đạo xanh và carbon thấp một cách toàn diện.

Trung Quốc cũng đề ra một loạt mục tiêu lượng hóa, như đến năm 2030, quy mô ngành tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường đạt khoảng 15 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.100 tỷ USD); tăng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch lên khoảng 25%; cường độ phát thải carbon trên đơn vị doanh thu quy đổi của các phương tiện vận tải đang vận hành giảm khoảng 9,5% so với năm 2020; việc sử dụng chất thải rắn số lượng lớn hàng năm đạt khoảng 4,5 tỷ tấn...

Văn bản tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm xây dựng cục diện không gian phát triển xanh, carbon thấp và chất lượng cao; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp trong cơ cấu công nghiệp; thúc đẩy vững chắc quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và carbon thấp; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn, cũng như 3 khâu lớn gồm thực hiện chiến lược tiết kiệm năng lượng và tài nguyên toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mô hình tiêu dùng và phát huy vai trò hỗ trợ của khoa học công nghệ.

Theo dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, năm 2022, giá trị sản lượng của ngành tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nước này đạt hơn 8 nghìn tỷ nhân dân tệ. Với mục tiêu mới đề ra, Trung Quốc dự kiến tăng gần gấp đôi quy mô ngành này trong 6 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chọn chuyển đổi Kinh tế xanh hoặc sẽ bị đào thải
Chọn chuyển đổi Kinh tế xanh hoặc sẽ bị đào thải

VOV.VN - Chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là yêu cầu bắt buộc trên thế giới, với công cụ là mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong thời gian tới kinh tế xanh sẽ là "chìa khóa" thâm nhập thị trường quốc tế, tạo động lực nâng cao vị thế quốc gia.

Chọn chuyển đổi Kinh tế xanh hoặc sẽ bị đào thải

Chọn chuyển đổi Kinh tế xanh hoặc sẽ bị đào thải

VOV.VN - Chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là yêu cầu bắt buộc trên thế giới, với công cụ là mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong thời gian tới kinh tế xanh sẽ là "chìa khóa" thâm nhập thị trường quốc tế, tạo động lực nâng cao vị thế quốc gia.

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh
Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên Cơ chế Đối thoại và Hợp tác Trung Quốc – Đức về Biến đổi khí hậu và Chuyển đổi xanh đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22/6. Các cơ quan liên quan của Trung Quốc và Đức đã tiến hành đối thoại, trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có hợp tác khí hậu song phương, giảm lượng carbon và chuyển đổi năng lượng.

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

Trung Quốc và Đức tổ chức đối thoại về Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên Cơ chế Đối thoại và Hợp tác Trung Quốc – Đức về Biến đổi khí hậu và Chuyển đổi xanh đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22/6. Các cơ quan liên quan của Trung Quốc và Đức đã tiến hành đối thoại, trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có hợp tác khí hậu song phương, giảm lượng carbon và chuyển đổi năng lượng.

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới
Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng diện tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số mang lại cơ hội tốt hơn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam bắt nhịp với thị trường thế giới. Kết thúc loạt bài “Chuyển đổi số trong du lịch hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững”, VOV nêu vấn đề “Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới”.

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng diện tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số mang lại cơ hội tốt hơn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam bắt nhịp với thị trường thế giới. Kết thúc loạt bài “Chuyển đổi số trong du lịch hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững”, VOV nêu vấn đề “Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới”.