Trung Quốc “lên án mạnh mẽ” cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng nay (6/4) đã đồng loạt ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi việc Mỹ cho phép lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn “quá cảnh” và gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy là “hành động câu kết” nhằm “tăng cường quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan”, do vậy “Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ các hành vi này”.

Người phát ngôn tuyên bố: “Trước những hành vi câu kết sai lầm nghiêm trọng giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Tuyên bố của Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc cho rằng, là nhân vật số 3 trong chính quyền Mỹ, hành động của Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã “vi phạm nghiêm trọng cam kết của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan”. Tuyên bố viện dẫn “Luật chống ly khai” của nước này, cảnh báo mọi nỗ lực “dùng Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”, ủng hộ dung túng các thế lực ly khai đòi “Đài Loan độc lập” “cuối cùng sẽ thất bại”, mọi hành vi phá hoại sự thống nhất đất nước “cuối cùng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”.

Người phát ngôn Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ​cũng tuyên bố, “sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết trừng trị các thế lực ly khai đòi ‘Đài Loan độc lập’ và các hành động của thế lực này”. Tuyên bố khẳng định, bất kỳ hành động nào của thế lực chống Trung Quốc của Mỹ nhằm “dùng Đài Loan kiềm chế Trung Quốc” hoặc “hỗ trợ Đài Loan kiềm chế Trung Quốc” “đều không thể ngăn cản tiến trình lịch sử thống nhất” của nước này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội nước này “luôn duy trì cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết gìn giữ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

Trước đó, ngày 5/4, Cục Hải sự Phúc Kiến đã cử một biên đội tàu thực thi pháp luật do tàu cứu hộ “Hải tuần 06” dẫn đầu, tiến hành một cuộc tuần tra kiểm tra chung ở khu vực Bắc Trung Bộ eo biển Đài Loan trong 3 ngày.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cùng ngày cho biết, một nhóm tàu Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển Ba Sĩ (Bashi) giữa đảo Đài Loan và Philippines, sau đó đi vào vùng biển phía Đông Nam của hòn đảo. Tàu Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, cũng là tàu đầu tiên được đóng hoàn toàn trong nước, được vào biên chế cuối năm 2019 tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này. Con tàu này được cho là đã bắt đầu cuộc tập trận biển xa đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương sau khi đi qua đảo Đài Loan.

Ngày 5/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tiếp bà Thái Anh Văn, trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn
Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan
Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc sáng nay (5/4) thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ này và Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc sáng nay (5/4) thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ này và Chủ tịch Hạ viện Mỹ.