Trung Quốc lên tiếng về hoạt động san lấp trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng biện minh cho hoạt động san lấp trái phép mà nước này đang tiến hành ở các bãi đá trên Biển Đông...

Chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng biện minh cho hoạt động san lấp trái phép mà nước này đang tiến hành ở các bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, hôm qua (27/11) Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng biện minh cho hoạt động sai trái của họ với lời lẽ tương tự. 

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm qua (27/11), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho rằng việc Trung Quốc xây dựng công trình trên các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa là “chính đáng” vì cho rằng “đây là quyền lợi của một quốc gia có chủ quyền”.

Cùng với đó, ông Cảnh Nhạn Sinh còn đề cập mập mờ về khả năng nước này thiết lập Khu nhận diện phòng không ở Biển Đông, cho rằng sẽ căn cứ môi trường an ninh mà Trung Quốc đối mặt, mối đe doạ trên không cùng nhiều nhân tố khác để xác định có thiết lập Khu nhận diện phòng không ở Biển Đông hay không.

Đây là lần thứ hai trong tuần Trung Quốc lên tiếng biện minh cho hoạt động san lấp trái phép mà nước này đang tiến hành ở các bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, ngày 24/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cũng đã phát biểu biện minh cho hoạt động sai trái mà họ đang tiến hành với những lời lẽ tương tự.

Trung Quốc đưa ra những lời biện minh nói trên trong bối cảnh dư luận quốc tế ngày càng có nhiều ý kiến phản đối nước này tiến hành cải tạo và san lấp trái phép một số bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam như: Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết chỉ trích các hoạt động gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian gần đây, Người phát ngôn quân đội Mỹ Jeffrey Poo yêu cầu Trung Quốc dừng ngay kế hoạch cải tạo các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, hay cựu Tư lệnh hải quân Mỹ, tướng Gary Roughead phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn phê phán Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông và phản đối yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc
Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng trên nằm ở đường Yaboa, quận Chaoyang, chuyên bán quần áo nhập ngoại đắt tiền.

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng quần áo của Trung Quốc đề biển cấm người Trung Quốc

Cửa hàng trên nằm ở đường Yaboa, quận Chaoyang, chuyên bán quần áo nhập ngoại đắt tiền.

Trung Quốc quyết đưa các tội phạm kinh tế trốn ở nước ngoài ra xét xử
Trung Quốc quyết đưa các tội phạm kinh tế trốn ở nước ngoài ra xét xử

VOV.VN - Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng.

Trung Quốc quyết đưa các tội phạm kinh tế trốn ở nước ngoài ra xét xử

Trung Quốc quyết đưa các tội phạm kinh tế trốn ở nước ngoài ra xét xử

VOV.VN - Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng.

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân
Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Các cựu chiến binh ở Huế cho rằng, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho dừng dự án này là việc làm kịp thời.

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Các cựu chiến binh ở Huế cho rằng, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho dừng dự án này là việc làm kịp thời.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng
Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc truy tố các đối tượng là tội phạm kinh tế hoặc tham nhũng song đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc truy tố các đối tượng là tội phạm kinh tế hoặc tham nhũng song đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc
Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

VOV.VN -Theo ngư dân, giải pháp của chính phủ Hàn Quốc chưa “mạnh tay” để xử lý dứt điểm nạn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Hoàng Hải.

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

VOV.VN -Theo ngư dân, giải pháp của chính phủ Hàn Quốc chưa “mạnh tay” để xử lý dứt điểm nạn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Hoàng Hải.

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN -Bắc Kinh hôm nay 26/11 lên án gay gắt hành động của Tokyo cho tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển tới gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc phản ứng gay gắt tàu tuần tra Nhật Bản tới Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN -Bắc Kinh hôm nay 26/11 lên án gay gắt hành động của Tokyo cho tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển tới gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.