Trung Quốc lo lắng về số phận phi cơ của Malaysia mất tích

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hy vọng mọi người trên máy bay vẫn an toàn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố vào hôm 8/3 rằng nước ông đang rất lo lắng về số phận chiếc phi cơ của Malaysia trên đường tới Bắc Kinh đã bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Vương phát biểu: “Tin tức trên làm chúng tôi thực sự lo âu. Chúng tôi hy vọng mọi người trên máy bay đều an toàn”.

Một phụ nữ được cho là thân nhân của hành khách trên chuyến bay trên bật khóc tại sân bay Bắc Kinh


Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra nhận xét trên tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp thường niên của Quốc hội nước này.

Ông Vương cho hay Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan hữu quan đã khởi động việc tìm kiếm cứu nạn.

“Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay khi nào chúng tôi có thêm thông tin,” ông Vương nói.

Trước đó nhiều hãng truyền thông đưa tin, một chiếc phi cơ của Hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) chở 239 người đang trên hành trình bay tới Bắc Kinh đã “mất liên lạc” với kiểm soát không lưu, hãng này xác nhận điều này vào sáng 8/3.

Tờ MalayMail Online viết: Trong một tuyên bố trên trang Facebook, MAS tuyên bố chuyến bay MH370 mất liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Subang vào lúc 2h40 sáng nay (8/3), chỉ khoảng hai giờ sau khi cất cánh.

Hình ảnh của trang flightware.com


Chiếc phi cơ B777-200 rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 0h41 và theo lịch trình sẽ hạ cánh tại Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng giờ địa phương.

Trong số người trên khoang máy bay có 2 trẻ sơ sinh và 12 thành viên phi hành đoàn.

“Malaysia Airlines hiện đang làm việc với giới chức đã khởi động hoạt động tìm kiếm cứu nạn để định vị chiếc máy bay”, tuyên bố có đoạn.

Hãng này cho biết thêm, họ sẽ cập nhật thông tin đều đặn về tình hình chiếc máy bay. Công chúng có thể liên lạc theo số +60378841234 để biết thêm thông tin.

Chiếc máy bay đã không đi vào không phận Trung Quốc và không liên lạc với kiểm soát không lưu Trung Quốc, Tân Hoa xã thông tin thêm, theo 1 đoạn tin trên blog chính thức của hãng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích
Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được khởi động. Hãng hàng không Malaysia sẽ cập nhật đều đặn tin tức về số phận chiếc máy bay.

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được khởi động. Hãng hàng không Malaysia sẽ cập nhật đều đặn tin tức về số phận chiếc máy bay.

Dò được tín hiệu máy bay Malaysia mất tích gần mũi Cà Mau
Dò được tín hiệu máy bay Malaysia mất tích gần mũi Cà Mau

Tín hiệu vừa dò được cho thấy máy bay Malaysia Airlines đang cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam khoảng 120 hải lý, sau hơn 3 tiếng mất liên lạc.

Dò được tín hiệu máy bay Malaysia mất tích gần mũi Cà Mau

Dò được tín hiệu máy bay Malaysia mất tích gần mũi Cà Mau

Tín hiệu vừa dò được cho thấy máy bay Malaysia Airlines đang cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam khoảng 120 hải lý, sau hơn 3 tiếng mất liên lạc.